Ra sân ở Thai-League, Xuân Trường tăng giá chóng mặt

Ra sân ở Thai-League, Xuân Trường tăng giá chóng mặt
TPO - Giá trị chuyển nhượng của Xuân Trường tăng chóng mặt sau khi ra sân ở trận mở màn giải VĐQG Thái Lan (Thai League) 2019.

Theo cập nhật mới nhất của trang chuyển nhượng bóng đá uy tín Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ Lương Xuân Trường đã tăng vọt sau trận đầu tiên thi đấu dưới màu áo CLB Buriram United ở Thai-League. Cụ thể, Xuân Trường được định giá 200.000 euro, tăng gấp 4 lần so với mức 50.000 euro trước đó. 

Với giá trị chuyển nhượng 200.000 euro, Xuân Trường đã vượt qua giá trị của Công Phượng là 150.000 euro. Giống với người đồng đội tại tuyển Việt Nam, Công Phượng cũng tăng vọt về giá trị sau khi xuất ngoại. Cụ thể, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo xứ Nghệ tăng gấp 6 lần so với con số trước đó (25.000 euro) kể từ khi gia nhập CLB Incheon United (Hàn Quốc).

Vượt qua Công Phượng nhưng Xuân Trường vẫn chưa phải cầu thủ đắt nhất tuyển Việt Nam. Thủ thành Đặng Văn Lâm được định giá cao nhất, ở mức 300.000 euro khi chuyển sang Muangthong United từ CLB Hải Phòng.

Việc xuất ngoại là một trong những yếu tố chính giúp giá trị chuyển nhượng của 3 cầu thủ kể trên tăng lên đáng kể. Trước đó, tiền vệ Trọng Hoàng được định giá đắt nhất Việt Nam, song tân binh Viettel vẫn giữ nguyên mức giá chuyển nhượng 100.000 euro cho tới lúc này.

Tính đến thời điểm này, tổng giá trị đội hình tuyển Việt Nam đã lên mức 750.000 euro. Nếu Văn Lâm, Xuân Trường hay Công Phượng thi đấu thành công, giá trị của các cầu thủ này cũng như tuyển Việt Nam sẽ còn tăng thêm đáng kể.

MỚI - NÓNG