Adidas cùng hàng ngàn runner tạo nên siêu phẩm giày chạy Ultraboost

Chạy bộ giờ đây đã trở thành bộ môn thể thao của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng ai
Chạy bộ giờ đây đã trở thành bộ môn thể thao của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng ai
Trong những năm gần đây, chạy bộ đang dần trở thành một môn thể thao cộng đồng phổ biến trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, các câu lạc bộ chạy, cộng đồng runner đang được hình thành và ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các giải fun run (chạy vì mục đích xã hội) cũng được tổ chức thường xuyên với quy mô ngày càng lớn hơn. Chạy bộ giờ đây đã trở thành bộ môn thể thao của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng ai.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn thể thao này, nhu cầu về “trang bị đi kèm” cũng được chú trọng hơn. Các runner đang đặt ra kỳ vọng ngày càng cao đối với đôi giày chạy của mình. Họ mong muốn có một đôi giày chạy bộ nhẹ nhàng với kết cấu tinh gọn, tuy nhiên các tính năng và hiệu suất hoạt động vẫn phải được đảm bảo nguyên vẹn hoặc nâng cao so với những mẫu sản phẩm có tiếng trước đó, và trước khi nói đến tính năng thì thiết kế của đôi giày cũng phải làm “nức lòng người hâm mộ” cái đã!

Những yêu cầu này tưởng như bất khả thi, nhưng mới đây adidas vừa trình làng mẫu giày Ultraboost 19 hứa hẹn khiến những runner khắt khe nhất hài lòng. Để tạo nên “bom tấn” này, các nhà thiết kế và phát triển sản phẩm của adidas đã cộng tác cùng hàng ngàn runner trên toàn thế giới trong “siêu dự án” mới. Họ đã cùng nhau “giải phẫu” những mẫu giày Ultraboost trước đó, biến 17 mảnh ghép thành 4 yếu tố then chốt tập trung nâng cao hiệu suất, mang đến một phiên bản giày Ultraboost nhẹ hơn, êm hơn, chuyển hồi năng lượng tốt hơn cho trải nghiệm chạy bộ chưa từng có.

Adidas cùng hàng ngàn runner tạo nên siêu phẩm giày chạy Ultraboost ảnh 1 Ultraboost 19 – phiên bản nhẹ hơn, êm hơn, chuyển hồi năng lượng tốt hơn
cho trải nghiệm chạy bộ chưa từng có

adidas Ultraboost 19 được phát triển thỏa mãn đầy đủ các yếu tố: đẹp, gọn, nhẹ và hỗ trợ tối ưu cho từng chuyển động trên đường chạy. Cải tiến đáng chú ý nhất của bom tấn này nằm ở công nghệ BOOST cho phần đế giữa với thêm 20% mật độ các hạt năng lượng được tăng cường so với dòng Ultraboost trước đây, đây chính là “vũ khí bí mật” giúp chuyển hồi năng lượng tốt hơn khi vận động. Không chỉ có vậy, hệ thống Torsion Spring hoàn toàn mới với khung nhựa dẻo nối phần đế và mũi giày cũng giúp người chạy tối ưu hóa mỗi chuyển động tiếp đất và tạo đà cho bước chạy tiếp theo.

Adidas cùng hàng ngàn runner tạo nên siêu phẩm giày chạy Ultraboost ảnh 2 Công nghệ BOOST cho cho phần đế giữa được cải tiến
là “vũ khí bí mật” giúp chuyển hồi năng lượng tốt hơn khi vận động

Cùng với bộ đệm giày, không thể không nhắc đến sự nâng cấp quan trọng phần thân giày với công nghệ Primeknit 360 – công nghệ dệt không đường may tạo thành một khối liền mạch từ gót đến mũi mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối. Bên cạnh đó, phần khung gót được áp dụng công nghệ 3D (3D Heel Frame) với thiết kế lật ngược giúp ôm trọn lấy gót chân, vừa vặn và nâng đỡ tối đa cho từng bước chạy.

Adidas cùng hàng ngàn runner tạo nên siêu phẩm giày chạy Ultraboost ảnh 3 Phần khung gót được áp dụng công nghệ 3D (3D Heel Frame) với thiết kế lật ngược
giúp ôm trọn lấy gót chân, vừa vặn và nâng đỡ tối đa cho người sử dụng

Ông Sam Handy, Phó Giám đốc Thiết kế của adidas Running, chia sẻ: “Việc chạy bộ đang ngày càng trở nên thú vị và mới mẻ, bỏ xa những quan điểm truyền thống về cách chạy hay một đôi giày chạy. Bởi vậy, chúng tôi cho ra đời mẫu giày adidas Ultraboost 19 với khả năng hoàn trả năng lượng tốt hơn bao giờ hết cho cộng đồng runner, giúp họ thách thức các giới hạn và thay đổi cái nhìn về bộ môn này. Với adidas Ultraboost 19, các runner sẽ có thể sải những bước chạy đầy năng lượng và tự tin theo những cách sáng tạo nhất.”

adidas Ultraboost 19 được lấy cảm hứng và được tạo ra cho một kỷ nguyên chạy bộ mới: sáng tạo, hòa đồng và cởi mở hơn bao giờ hết. Để tôn vinh tinh thần này, adidas sẽ mang một loạt các sự kiện sôi động tới các quốc gia. Tại Việt Nam, một hoạt động chưa từng có dành cho riêng cộng đồng runner hứa hẹn mang đến những trải nghiệm có 1-0-2 sắp được tổ chức vào tháng 3 tới. Đây sẽ là một bữa tiệc về phong cách sống cho các runner với sự kết hợp của công nghệ tương tác thực tế, âm nhạc, những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng runner và tất nhiên, không thể thiếu những thử thách chạy vô cùng thú vị.  

Lần ra mắt này, adidas Ultraboost 19 tung ra 4 phối màu Laser Red, Dark Pixel, Refract, Bat Orchid với số lượng giới hạn, chắc chắn sẽ tiếp tục “làm chao đảo” các sneakerhead. “Bom tấn” này sẽ chính thức “lên kệ” tại các cửa hàng adidas Việt Nam vào tuần cuối tháng 2 năm 2019.

MỚI - NÓNG