‘M.U, Arsenal và Chelsea không còn cơ hội vô địch Premier League’

Charles Merson nhận định Arsenal khó có cơ hội giữ được vị trí Top 4.
Charles Merson nhận định Arsenal khó có cơ hội giữ được vị trí Top 4.
TPO - Chuyên gia bóng đá Anh và huyền thoại của Arsenal - Charles Merson vừa nhận định rằng, M.U, Arsenal và Chelsea đã không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. Thậm chí, “The Gunners” còn chẳng đủ sức để cạnh tranh vị trí Top 4.
Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải này với 50 điểm có được sau 26 trận đấu. Xếp trên họ là Man United với 52 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ 4 với 53 điểm.

Ở vị trí thứ 3 là Tottenham với 60 điểm sau 27 trận đấu. Còn Liverpool (66 điểm) và Man City (65 điểm) lần lượt xếp ở 2 vị trí dẫn đầu. Như vậy, có thể thấy Chelsea, M.U cùng Arsenal khó có cơ hội cạnh tranh chức vô địch với các đội xếp trên khi giải Ngoại hạng Anh mùa 2018/19 chỉ còn 11 vòng đấu nữa sẽ khép lại.

Thậm chí, chuyên gia bóng đá Anh - Charles Merson còn khẳng định rằng, Arsenal dù đang xếp ở vị trí thứ 4, nhưng họ lại có nhiều khả năng không lọt vào Top 4 khi mùa giải kết thúc. Bởi vì, trước mắt đội chủ sân Emirates còn khá nhiều trận đấu khó khăn khi phải đối đầu với Tottenham, M.U, Everton…

Trong khi đó, M.U và Chelsea đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của mình. Nhất là “Quỷ đỏ” khi họ đang có những ngày tháng cực kỳ thăng hoa dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer.

“Có được 1 điểm hơn Man United giúp Arsenal giành vị trí Top 4, nhưng tôi không chắc Arsenal có thể đủ sức giành vé dự Champions League mùa sau. Họ có một lịch thi đấu khó khăn và có thể bị vượt mặt ở những vòng  đấu cuối.” - Charles Merson trả lời phỏng vấn với tờ Sky Sports. 
Theo Metro
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.