Ra mắt sách về cách quản trị của HLV Park Hang Seo

Ra mắt sách về cách quản trị của HLV Park Hang Seo
TP - NXB Tổng hợp TPHCM vừa ra mắt cuốn sách "Phong cách quản trị Park Hang Seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc" - của tác giả Lê Huy Khoa (ảnh). Cuốn sách là sự tổng hợp những nghiên cứu của tác giả về cách quản trị của người Hàn Quốc nói chung và của HLV Park Hang Seo nói riêng trong việc  tổ chức vận hành, trong phong thái quản lý con người theo phong cách Á Đông, thân thiện nhưng nghiêm khắc, lúc cương lúc nhu, sự bình tĩnh và cần cù nhiệt huyết của người quản lý luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Theo tác giả, bóng đá thực ra không khác kinh doanh hay vận hành một tổ chức thông thường là mấy. Bóng đá cần có cầu thủ như doanh nghiệp có những nguồn nhân lực. Bóng đá cần có sự lựa chọn phương hướng và đường lối chơi bóng, có cách tiếp cận như trong kinh doanh. Bóng đá không thể thoát khỏi phạm vi qui định của cuộc chơi cũng như không khác gì những qui định pháp luật đặt ra cho kinh doanh. Bóng đá không thể sống nếu thiếu người hâm mộ cũng như người tiêu dùng không thể thiếu với doanh nghiệp và... hàng trăm điều nữa. Nhưng tựu trung lại, điều quan trọng nhất vẫn là ban huấn luyện và HLV trưởng, đó chính là người lãnh đạo doanh nghiệp. Sự thành công của những doanh nghiệp Hàn Quốc trên thương trường cũng như dấu ấn của HLV Park Hang Seo với đội tuyển bóng đá Việt Nam đã khẳng định thêm điều đó. 

Trong cuốn sách cũng có ghi những lời bạt của các cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng về người thầy đang đem lại thành công cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD đang tạo được những chiến thắng mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam, được sự quan tâm đông đảo của công chúng....Và đứng sau thành công đó có sự đóng góp rất lớn của HLV Park Hang Seo...                                                  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.