Ra mắt giải báo chí 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới'

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc thi do Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Quân đội nhân, Ngân hàng CPTM quân đội phối hợp tổ chức.
Cuộc thi do Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Quân đội nhân, Ngân hàng CPTM quân đội phối hợp tổ chức.
TPO - Cuộc thi báo chí “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm, đối tượng dự thi mở rộng bao gồm người làm báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên và bạn đọc cả nước.

Sáng 26/4/2021, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân kết hợp cùng Ngân hàng CPTM quân đội MB họp báo giới thiệu cuộc thi báo chí về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Ra mắt giải báo chí 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' ảnh 1
Đại tá Đoàn Xuân Bộ phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Tại buổi họp báo, Đại tá Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là một “cuộc chiến thời bình” và là “cuộc chiến” của những người cầm bút. Bởi lẽ, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá, bôi xấu nền tảng tư tưởng của Đảng, gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ đảng viên.

Theo đó, nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời bảo vệ thành quả cách mạng, nền văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ra mắt giải báo chí 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' ảnh 2
Đại tá Lê Ngọc Long cung cấp thông tin về tổ chức và thể lệ cuộc thi đến báo chí.

Theo Ban tổ chức, đối tượng dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong cả nước. Ban tổ chức cũng nhận tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Tác phẩm dự thi thuộc thể loại báo chí chính luận. Tác giả tham gia có thể gửi 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung đề tài, tác giả (hoặc nhóm tác giả), thời gian đăng liên tục, mỗi bài không quá 2.500 từ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 4 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng; 6 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Thời gian gửi bài dự thi: từ tháng 4/2021 đến ngày 30/3/2022 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư). Dự kiến thời gian tổng kết và trao giải diễn ra vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2022).

MỚI - NÓNG