Ra mắt chương trình 'Trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng'

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 2/4, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp cùng Tập đoàn Intel ra mắt Chương trình “Trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng” (AI for all). Chương trình được cấp phép miễn phí, thiết kế dành cho mọi người dân nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên AI.

Chương trình được phát triển bởi Tập đoàn Intel, NIC và sự đồng hành của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Chương trình được triển khai nhằm góp phần phổ cập, truyền tải kiến thức và nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo theo chủ trương Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”...

Ra mắt chương trình 'Trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng' ảnh 1
Chương trình “Trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng” chính thức ra mắt ngày 2/4.

Đây là chương trình tự học trên phạm vi toàn quốc dành cho tất cả công dân Việt Nam, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, nội trợ, công nhân.... nhằm thích ứng với thế giới AI ngày càng phổ biến.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những đột phá chưa từng có, mở ra những khả năng vô hạn cho nhân loại. Tại Việt Nam, Chính phủ đã nhận thức rõ tầm quan trọng của AI và đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.

“Việc triển khai chương trình tại thời điểm này rất cần thiết, đáp ứng ngay nhu cầu thực tiễn, cấp bách về việc học tập, phổ cập kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI của các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Ra mắt chương trình 'Trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng' ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại chương trình.

Thông qua các khoá học trực tuyến tại địa chỉ https://ai-intel.nic.gov.vn/ , chương trình không chỉ giúp người dân nắm bắt các kiến thức cơ bản về AI mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển các kỹ năng số.

Giáo trình “AI cho cộng đồng” hiện được biên soạn theo tiếng Việt và tiếng Anh. Chương trình được chia thành hai phần chính. Thứ nhất là nhận thức về AI: Giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản, ứng dụng thực tiễn và những hiểu lầm phổ biến về AI. Thứ hai là hiểu biết về AI: Khám phá sâu hơn về cách sử dụng AI có trách nhiệm, tác động của nó trong nhiều lĩnh vực... Chương trình cũng được thiết kế để những người có nhu cầu đặc biệt có thể tiếp cận được, đảm bảo mọi công dân đều có thể tìm hiểu và bắt kịp hành trình chuyển đổi số của đất nước.

Chương trình cung cấp khóa học kéo dài 4 giờ và sẽ cấp huy hiệu kỹ thuật số cho người dùng hoàn thành khóa học.

Ra mắt chương trình 'Trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng' ảnh 3

Bà Sarah Kemp - Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại chính phủ quốc tế của Tập đoàn Intel - phát biểu tại chương trình.

Bà Sarah Kemp, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Chính phủ Quốc tế của Tập đoàn Intel, chia sẻ: "Với chương trình AI cho cộng đồng, Intel vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng Việt Nam nhằm mục tiêu thúc đẩy việc ứng dụng AI, đồng thời đáp ứng sự ưu tiên của Chính phủ trong việc trang bị cho người dân những năng lực phù hợp để phát triển trong kỷ nguyên AI".

"Thông qua việc tạo cơ hội cho người dân tiếp cận với các kiến thức về AI, chúng tôi không chỉ chuẩn bị hành trang cho mỗi cá nhân bước vào thị trường lao động tương lai mà còn vun đắp một môi trường học tập và đổi mới không ngừng, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam", bà Sarah Kemp nói.

Về phía Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Bộ Tài chính luôn đồng hành với doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển ngành AI nói riêng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nói chung tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nguồn gốc bí ẩn của chiếc mũ sắt Sutton Hoo

Nguồn gốc bí ẩn của chiếc mũ sắt Sutton Hoo

TPO - Một phát hiện mới cho thấy chiếc mũ sắt nổi tiếng từ thế kỷ thứ bảy của Sutton Hoo ở Anh có thể được chế tác ở miền nam Scandinavia.Ý tưởng này xuất phát từ việc phát hiện ra một khuôn đúc kim loại bằng đồng hoặc con dấu ở Đan Mạch, mô tả một chiến binh đang cưỡi ngựa.
Các gian hàng trên phố đi bộ hồ Ngọc Khánh thường xuyên thưa thớt, kể cả ngày cuối tuần

Vì sao nhiều tuyến phố đi bộ hoạt động cầm chừng?

TP - Sau sự ra mắt thành công của phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở thêm nhiều tuyến phố đi bộ nhằm tạo ra không gian văn hóa sáng tạo và dẫn đầu cả nước về số lượng. Tuy nhiên, một số tuyến phố mới sau một thời gian ngắn hoạt động đã rơi vào tình trạng vắng vẻ, không thu hút được người dân và du khách.
Hơn 30 năm đi tìm dấu chân loài thú bí ẩn

Hơn 30 năm đi tìm dấu chân loài thú bí ẩn

TPO - Hơn 30 năm qua, những cánh rừng tự nhiên dọc dãy núi Trường Sơn ở Hà Tĩnh in đậm dấu chân của các nhà khoa học, chuyên gia tìm kiếm loài sao la, một trong những loài thú hiếm nhất thế giới, được mệnh danh là kỳ lân châu Á.