Quỳnh búp bê tập 18: Lan bị hãm hiếp tập thể, My sói trở lại

Lan bị đám người đột nhập giữa đêm hãm hiếp tập thể
Lan bị đám người đột nhập giữa đêm hãm hiếp tập thể
TPO - Trong đoạn giới thiệu tập 18 phát tối 16/10 trên VTV3 do nhà sản xuất mới tung ra, khán giả gặp lại My sói phần 2. Trong khi đó nhiều tình tiết mới, gay cấn sẽ xảy ra trong tập tiếp theo.

Kết thúc tập 17, Lan cầm dao đuổi cả nhà chồng “hụt”, sau đó cô thu xếp tiền để trả cho cho xong món nợ. Tuy nhiên ở tập 18, Lan bị một nhóm người đột nhập tiệm may giữa đêm và hãm hiếp tập thể. Cảnh phim này từng được diễn viên Thanh Hương chia sẻ, tiết lộ từ lâu vì đây là cảnh khiến cô đau đớn, mệt mỏi và ám ảnh.

Quỳnh búp bê tập 18: Lan bị hãm hiếp tập thể, My sói trở lại ảnh 1 Lan bị dụ ra ngoài giữa đêm, cả đám ập vào hãm hiếp cô
Hình ảnh giới thiệu nhanh tập 18 sau khi tập 17 kết thúc còn cho thấy cảnh Lan vô cùng thê thảm khi cô bị một nhóm phụ nữ tìm tới nhà đánh đập. Ở tập này bố Lan trở bệnh nặng và phải nhập viện.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên My sói lộ diện ở phần hai. Trong tập cuối phần 1, Quỳnh trong cơn điên loạn đã dùng gạch đập vỡ đầu My sói. Xuất hiện trong phần 2, My sói mang vết sẹo to trên trán, có lẽ trong phần này My sói nên đổi thành My sẹo.

Quỳnh búp bê tập 18: Lan bị hãm hiếp tập thể, My sói trở lại ảnh 2 My sói ôm mối hận sâu đậm với Quỳnh
 
Vốn ghét Quỳnh, nay thêm mối thù hủy hoại nhan sắc, My tự nhủ: “Bà mà tóm được mày thì bà rạch khắp mặt, cho biết thế nào là ân đền oán trả”. Thái độ thù hằn này dự báo cho khoảng thời gian êm đềm của Quỳnh sớm chấm dứt.
Quỳnh búp bê tập 18: Lan bị hãm hiếp tập thể, My sói trở lại ảnh 3 Thêm nhân vật mới xuất hiện
Về phía Đào, em gái Lan bắt đầu lên thành phố học đại học. Thấy Đào xinh, một cậu tên Kiên nhảy ra chụp ảnh và xin làm quen. Đào bực tức bỏ đi.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.