Quyết định khởi tố nghi phạm sát hại bé Nhật Linh về 3 tội danh

Yasumasa Shibuya bị áp giải đến hiện trường vứt xác bé Nhật Linh ở Abiko ngày 15/4.
Yasumasa Shibuya bị áp giải đến hiện trường vứt xác bé Nhật Linh ở Abiko ngày 15/4.
TPO - Cảnh sát Nhật Bản đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Shibuya Yasumasa, nghi phạm duy nhất trong vụ bé gái gốc Việt bị sát hại ở Nhật Bản, về 3 tội danh: Bắt cóc, dâm ô và giết người.

Quyết định trên được cảnh sát Nhật Bản thông qua vào ngày hôm nay (26/3). Theo đó, nghi phạm Shibuya (46 tuổi) sẽ bị khởi tố với ba tội danh: Bắt cóc nạn nhân bằng ô tô riêng, thực hiện hành vi dâm ô, giết chết nạn nhân bằng cách siết cổ rồi phi tang.

Trong ngày, các nhà điều tra phát hiện một sợi dây khả nghi trên ô tô của nghi phạm. Sau khi xét nghiệm, pháp y kết luận, trên sợi dây có DNA của cả nạn nhân và nghi phạm, theo Asahi.

Theo đánh giá, đây là bằng chứng quan trọng khiến cảnh sát buộc tội giết người đối với nghi phạm Shibuya. Hiện, nghi phạm vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Nghi phạm Shibuya vốn là hàng xóm và chủ tịch hội phụ huynh tại trường học của nạn nhân Nhật Linh. Đối tượng này vẫn đang trong thời gian bị tạm giam lần 2 để điều tra bắt đầu từ ngày 5/5.

Ở lần bắt giữ đầu tiên vào hôm 14/4, Shibuya bị cáo buộc có liên quan đến việc giấu thi thể bé gái gốc Việt dưới chân cầu. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.