Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam

TPO - NSND Trung Anh và Trọng Trinh là hai trong số thành viên của lớp Diễn viên khóa I Nhà hát Kịch Việt Nam. Dù nghỉ chế độ hoặc rẽ ngang sang một lĩnh vực khác, Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn là ngôi nhà thân thuộc của các nghệ sĩ. Lễ kỷ niệm 70 năm là dịp vui hội ngộ của nhà hát “anh cả đỏ”.
Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 1

NSND Trung Anh gắn bó với Nhà hát Kịch Việt trong suốt gần 40 năm hoạt động nghệ thuật cho tới khi nghỉ hưu. Cùng với nhiều nghệ sĩ gạo cội đi trước, NSND Trung Anh góp phần làm nên thương hiệu nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 2

NSƯT Ngọc Thoa - một trong những gương mặt gạo cội của Nhà hát Kịch Việt Nam. Bà còn được biết đến qua nhiều vai diễn truyền hình với danh hiệu "mẹ chồng hiền nhất màn ảnh" do khán giả yêu mến tặng.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 3

NSND Trọng Trinh hội ngộ vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 4

NSƯT Kiều Minh Hiếu (từ trái qua), nghệ sĩ Thu Hà, Thân Thanh Giang, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, NSƯT Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Trọng Trinh, và NSƯT Hoàng Lâm Tùng.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 5

Dịp hội ngộ của nhiều thế hệ Nhà hát Kịch Việt Nam trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 6

Tốt nghiệp lớp Diễn viên Khóa I của Nhà hát Kịch Việt Nam, sau này Trọng Trinh chuyển sang truyền hình. "Nhà hát Kịch Việt Nam luôn là ngôi nhà thân thương đối với tôi, ghi dấu nhiều kỷ niệm không thể quên", NSND Trọng Trinh chia sẻ với Tiền Phong. Anh nói rằng dù rẽ sang lĩnh vực truyền hình nhưng sân khấu luôn có sức mê hoặc rất lớn. Anh vẫn ấp ủ có dịp quay trở lại sân khấu.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 7

NSƯT Quốc Khánh vừa nhận quyết định nghỉ chế độ, NSƯT Thúy Phương (giữa) và dàn diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 8

Trải qua 70 năm, Nhà hát đào tạo, quy tụ được nhiều thế hệ nghệ sĩ. Nhiều gương mặt trẻ như Việt Hoa, Ngô Thuận, Khánh Linh... dần được khán giả nhớ tới qua nhiều bộ phim truyền hình.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 9

Vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và NSƯT Chiều Xuân bị "bao vây".

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 10

NSND Tự Long tới chia vui cùng đồng nghiệp. Xuân Bắc - Tự Long là cặp bài trùng suốt những năm qua. NSƯT Xuân Bắc từng nói hai người chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý đối phương.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 11

NSND Thu Hà (Nhà hát Kịch Hà Nội) cũng tới chung vui cùng đồng nghiệp.

Quốc Khánh, Trọng Trinh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng Nhà hát Kịch Việt Nam ảnh 12

NSND Lan Hương gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 cho tới khi nghỉ chế độ. Hai vợ chồng chị trải qua những tháng ngày bao cấp gian khó, giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường nhiều biến động với đời sống nghệ thuật. Trong tháng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Lan Hương là một trong số nghệ sĩ được mời quay trở lại đứng trên sân khấu trong nhiều vở diễn nổi tiếng.