Quốc hội miễn nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng trong kỳ họp thứ 10

TP - Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét 2-3 nhân sự, gồm cả bãi nhiệm và miễn nhiệm, bổ nhiệm.

Chiều 17/9, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục tổ chức thành 2 đợt, họp trực tuyến kết hợp tập trung. Qua đó, đợt 1 họp trực tuyến sẽ diễn ra trong 8 ngày, bắt đầu khai mạc kỳ họp ngày 20/10 và kết thúc ngày 28/10. Sang đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội, bắt đầu từ 3/11 đến bế mạc kỳ họp ngày 17/11. 

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo đề nghị của Chính phủ, các cơ quan liên quan, kỳ họp dự kiến bổ sung 2 nội dung về nhân sự. Cụ thể, sáng 13/11, Quốc hội tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc (Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM) bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Quốc bị bãi nhiệm vì sau khi bị phát hiện mang 2 quốc tịch (Việt Nam và Síp). Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành các thủ tục để trình ra Quốc hội. 

Bên cạnh đó, dự kiến chương trình kỳ họp còn bổ sung nội dung miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh. Cho ý kiến tại phiên họp về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua trao đổi, Tổng thư ký Quốc hội có đặt vấn đề về nội dung này.

Ông Dũng khẳng định, chắc sau này có bổ sung thêm chương trình miễn nhiệm bộ trưởng. Trao đổi lại ngay sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vấn đề nhân sự Chính phủ dự kiến sẽ ghép vào cùng thời gian thực hiện bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc. Ngoài Bộ trưởng Bộ KH&CN, theo ông Phúc, tại kỳ họp này dự kiến còn có thêm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, chắc chắn tại kỳ họp này sẽ xem xét 2-3 nhân sự, gồm cả bãi nhiệm và miễn nhiệm, bổ nhiệm. Tuy nhiên, bà Phóng đề nghị việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội nên làm trước. “Bãi nhiệm không thể làm chung với phân công nhiệm vụ các đồng chí Trung ương, vì miễn nhiệm là do phân công công tác mới”, bà nói.

MỚI - NÓNG