Quốc hội cần có tiếng nói về vấn đề Biển Đông

Quốc hội cần có tiếng nói về vấn đề Biển Đông
TP - Mong muốn lớn nhất của tôi là các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải đặt ra giữa nghị trường những câu hỏi về cách ứng xử đối với vấn đề biển Đông hiện nay - Giáo sư Tương Lai nói.

ASEAN-TQ thông qua Quy tắc hướng dẫn thực thi DOC
> Đoàn Đại biểu Quốc hội được giới thiệu ứng viên chức danh chủ chốt

Theo Giáo sư Tương Lai: Phẫn nộ trước việc Trung Quốc có những hành động ngang ngược vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam thì những người Việt Nam đã phản đối bằng nhiều cách.

Tôi đã gửi đến một số đại biểu QH những kiến nghị và tôi mong QH phải có tiếng nói về vấn đề biển Đông.

TS Phạm Gia Minh: Mong Luật Biển sớm được thông qua

Mong muốn đầu tiên của tôi là QH chọn ra được những người xứng đáng vào các vị trí quan trọng để đưa đất nước đi lên trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay.

TS Phạm Gia Minh
TS Phạm Gia Minh.

Tôi mong QH khóa XIII sẽ thông qua một đạo luật để chúng ta có được cơ sở chính sách bảo vệ chủ quyền trên biển Đông, điều mà nhân dân bây giờ đang hết sức quan tâm.

Điều quan trọng nữa là phải phát triển được kinh tế, đặc biệt là gắn với kinh tế biển. Bảo vệ biển đi đôi với phát triển kinh tế biển nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa có được những bước đi cụ thể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.