Quất Tứ Liên và Quảng An “rục rịch” vào Tết

Những cây quất sai trĩu trịt, quả xanh, lá mượt được nông dân tỉ mỉ chăm bón.
Những cây quất sai trĩu trịt, quả xanh, lá mượt được nông dân tỉ mỉ chăm bón.
Vào thời điểm này, hai vựa quất lớn nhất ở nội thành Hà Nội là Tứ Liên và Quảng An quả đã sai, đều, hứa hẹn sẽ nở đúng Tết.  
Quất Tứ Liên và Quảng An “rục rịch” vào Tết ảnh 1

Năm nay, quất cảnh Tứ Liên và Quảng An phần lớn là quất bonsai

Quất Tứ Liên và Quảng An “rục rịch” vào Tết ảnh 2

Các mẫu quất đều tạo dáng đẹp mắt và đa dạng

Quất Tứ Liên và Quảng An “rục rịch” vào Tết ảnh 3 Một số khách hàng đã đến tham quan và đặt mua quất sớm
Quất Tứ Liên và Quảng An “rục rịch” vào Tết ảnh 4

Nhiều nhà vườn vẫn trồng quất tự do để phục vụ những khách hàng truyền thống.

Quất Tứ Liên và Quảng An “rục rịch” vào Tết ảnh 5
 
Quất Tứ Liên và Quảng An “rục rịch” vào Tết ảnh 6

Quất Tứ Liên và Quảng An bị cạnh tranh gay gắt bởi quất đưa từ Văn Giang (Hưng Yên) và Đông Anh sang bán ở nội thành.

Theo Theo Lao động Thủ đo
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.