Quảng Ninh 'rã đông' ngành du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Với tác động cực kỳ lớn của đại dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh gần như bị “đóng băng” hơn 2 năm qua.

Với quãng thời gian đóng cửa quá lâu hoặc hoạt động cầm chừng để duy trì sự sống, nhiều mảng dịch vụ khác nhau của ngành du lịch ở Quảng Ninh bị “tê liệt”. Không riêng dịch vụ cung cấp tàu thăm vịnh mà các nhà hàng hay các cơ sở lưu trú đều đi vào chế độ “ngủ đông” trong hai năm qua.

Mục tiêu mở cửa du lịch nội tỉnh và tiến tới đón khách quốc tế từ đầu năm 2022, ngành du lịch Quảng Ninh đã có bước phát triển khởi sắc hơn. Lượng khách đến tham quan các địa điểm trong tỉnh tăng vọt. Theo thống kê, 2 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh đón được 1,67 triệu lượt khách, tăng 123% cùng kỳ, với tổng doanh thu đạt 2.243 tỷ đồng, tăng 118% cùng kỳ năm ngoái.

Quảng Ninh 'rã đông' ngành du lịch ảnh 1

Tàu du lịch thăm vịnh Hạ Long “đóng băng” hơn 2 năm qua vì đại dịch COVID-19

“Mở cửa hoàn toàn du lịch là tia hy vọng đang nhen nhóm trong mỗi chúng tôi. Cùng với những chính sách hỗ trợ, đồng hành của tỉnh đang dần hâm nóng trở lại ngành du lịch của tỉnh nhà”, ông Bùi Quang Thám, giám đốc một công ty lữ hành quốc tế có trụ sở tại TP Hạ Long nói.

Để chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3, bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các địa phương đã xây dựng phương án tuyên truyền quảng bá, kích cầu, cũng như phát triển các sản phẩm du lịch thế mạnh, độc đáo. Quảng Ninh tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới là thế mạnh như: Du lịch golf, du lịch trải nghiệm, mạo hiểm…, làm mới các sản phẩm du lịch hiện có phù hợp với nhu cầu do tác động của đại dịch COVID-19. Đồng thời, phát triển các loại hình, hoạt động kinh tế đêm, góp phần tăng chỉ tiêu, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tại Quảng Ninh để bổ sung các hoạt động, sản phẩm thu hút khách.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức 65 sự kiện, hoạt động chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh. Trong đó, tập trung vào tổ chức phát động chương trình du lịch “Quảng Ninh an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”; tổ chức Ngày hội Văn hóa, Du lịch Quảng Ninh 2022 tại TP Hà Nội gắn với quảng bá văn hóa du lịch, xúc tiến thương mại của tỉnh. Làm mới các nội dung và cách thức tổ chức Carnaval Hạ Long mùa hè và mùa đông, gắn với việc đăng cai tổ chức thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam. Đây được xem là cơ hội “vàng” để khôi phục ngành du lịch, cũng như kinh tế của tỉnh.

MỚI - NÓNG