Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 17/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự ảnh 1

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao quyết định điều động và chỉ định đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hạ Long giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, chúc mừng 3 đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, tín nhiệm, phân công, bổ nhiệm, điều động nhiệm vụ mới.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này đều là những người có kinh nghiệm, được rèn luyện, đào tạo, phát triển từ cơ sở; luôn kiên trì, nỗ lực, quyết tâm trong thực hiện tốt công việc được giao, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị biểu dương, ghi nhận.

Trên cương vị nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn 3 đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực; tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nhanh chóng hòa nhập với nhiệm vụ mới; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Link gốc: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dieu-dong-bo-nhiem-kien-toan-nhan-su-2-tinh-119230717163411388.htm

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.