Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn có tân Bí thư Huyện ủy

Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (phải), trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho ông Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (phải), trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho ông Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện đảo này.
Ngày 23/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy dự và trao quyết định chuẩn y kết quả bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chuẩn y kết quả bầu ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Sơn khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Lý Sơn đã bầu chức danh Bí thư, ông Việt được tín nhiệm với 33/33 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), Chủ tịch huyện Lý Sơn  Nguyễn Quốc Việt được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1975, quê ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi; có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị…

Ông Việt từng trải qua các chức vụ: Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi; chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

Liên quan đến công tác cán bộ ở Quảng Ngãi, tính đến thời điểm này các địa phương của tỉnh còn khuyết chức danh lãnh đạo, gồm: Bí thư huyện ủy Bình Sơn, Bí thư huyện ủy Trà Bồng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.