Quảng Nam: Một người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ

0:00 / 0:00
0:00
Hàng ngàn nhà dân ở Quảng Nam vẫn đang chìm trong nước lũ.
Hàng ngàn nhà dân ở Quảng Nam vẫn đang chìm trong nước lũ.
TPO - Quảng Nam đã ghi nhận thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra. Trong đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở hư hại, 1 người mất tích, hiện hơn 5.000 ngôi nhà của người dân trên địa bàn ngập trong nước lũ.

Tối 24/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam thông tin, đến 17 giờ chiều cùng ngày có hơn 5.000 nhà dân ở các huyện, thành phố bị ngập.

Quảng Nam: Một người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ ảnh 1

Quảng Nam ghi nhận nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài.

Nhiều tuyến đường bị mưa ngập, sạt lở gồm tuyến quốc lộ 40B qua huyện Nam Trà My, các tuyến đường huyện Bắc Trà My bị sạt lở, giao thông chia cắt; các tuyến DT, DH ở các huyện Núi Thành, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tây Giang… bị sạt lở, hư hỏng.

Đã có một trường hợp mất tích là anh N. T. D (36 tuổi, trú ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) tại cầu Ông Hiền trên quốc lộ 1A, gần ngã 3 Kỳ Lý, xã Tam Đàn.

Quảng Nam: Một người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ ảnh 2

Di dời người dân vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sạt lở xảy ra tại huyện miền núi Nam Trà My làm 3 nhà dân bị hư hỏng. Tại huyện Núi Thành có 2 tàu và 3 chiếc ghe máy bị chìm.

Hiện nay, mực nước trên sông Tam Kỳ đang dao động ở mức trên báo động 3; trên lưu vực sông Thu Bồn đang dao động ở mức dưới báo động 2.

44 hồ thủy lợi trong tỉnh đã tích nước đầy, các hồ còn lại đạt mức từ 60 – 95%.

Hiện hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du.

Quảng Nam đã sơ tán 779 hộ/2.535 khẩu khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm.

MỚI - NÓNG