Quảng Nam cho học sinh nghỉ học, truy vết F1 liên quan ca bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tổ đình Vạn Đức, nơi bệnh nhân COVID-19 từng đến.
Tổ đình Vạn Đức, nơi bệnh nhân COVID-19 từng đến.
TPO - Ngành y tế Quảng Nam xác định 35 người là F1 của ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng. Tất cả hiện đã được đưa đi cách ly tập trung.

Tối 3/5, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, ngành Y tế địa phương đã truy vết, cách ly tập trung 35 người có liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng.

Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo về trường hợp người đàn ông 23 tuổi dương tính lần 1 với SASR-CoV-2. Bệnh nhân quê ở Hội An (Quảng Nam), là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn P.A, đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu.

Trước khi được phát hiện mắc COVID-19, từ ngày 19/4 đến 2/5, người này đi nhiều nơi ở TP Hội An như quán bún thịt nướng bà Sáu, quán cà phê Sambo, nhà hàng Gió Trăng, quán bánh canh bà Quýt, Tổ đình Vạn Đức, shop Con Cưng, quán Ốc Phố Cổ, quán karaoke Nam Bảo, quán Tuti Hội An.

Chiều 2/5, BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Hoàn Mỹ khám và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính.

Cũng trong tối 3/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký ban hành công văn cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX; sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, địa phương này quyết định tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yêu như karaoke, bar, vũ trường, game để phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG