Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy

TPO - Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu khi CLB Hà Nội thua 0-1 trước Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy ở vòng 7 V.League 2020 diễn ra tối 30/6. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng Thủ đô trên sân nhà.
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 1

Trận đấu thuộc vòng 7 LS V-League 2020, diễn ra lúc 19h15 hôm nay. CLB Hà Nội gây bất ngờ khi không đăng ký tiền vệ Quang Hải trong danh sách thi đấu.

Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 2 Thay vào đấy, các CĐV nhìn thấy anh và bạn gái Huỳnh Anh ngồi trên khán đài cổ vũ các đồng đội thi đấu. Ảnh: Thắng Quyết 
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 3
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 4
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 5 Thực tế dù không có Quang Hải, CLB Hà Nội vẫn giành quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận. Theo thống kế, CLB Hà Nội lúc sở hữu bóng tới 60%. Tuy nhiên, số cơ hội thực sự đội chủ sân Hàng Đẫy tạo ra lại không thực sự nhiều.
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 6

 Ở trận đấu hôm nay, đội trưởng Văn Quyết mất duyên ghi bàn và đây là một trong những lý do khiến Hà Nội thua cuộc. Phút 15, Văn Quyết dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt khung thành trống ở khoảng cách chỉ vài mét.

Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 7

Trong hiệp 2 khi Hà Nội đang ở thế bị dẫn bàn, Văn Quyết tiếp tục thực hiện không thành công quả đá phạt 11m. Cả hai đều là những tình huống có thể tạo nên bước ngoặt trận đấu.

Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 8 Cái CLB Hà Nội thiếu thì Sài Gòn FC lại có. Chấp nhận đá dưới “cơ” đối thủ, thậm chí chơi phòng ngự rất thấp, đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành chờ cơ hội nhờ các pha phản công dựa vào ngoại binh.
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 9 Phút 48, Geovane xử lý gọn gàng trước vòng cấm CLB Hà Nội rồi tung pha dứt điểm kỹ thuật, hạ thủ môn Văn Công.
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 10 Pha ăn mừng của CLB Sài Gòn
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 11 Có bàn thắng, Sài Gòn FC tiếp tục thể hiện lối đá thực dụng từ đầu giải.
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 12 Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành chơi thấp, phòng ngự số đông và thường xuyên nằm sân sau mỗi tình huống va chạm. Hiệp 2 trận đấu có tới 6 phút bù giờ khi các cầu thủ Sài Gòn FC liên tục nằm sân.
Quang Hải ngồi khán đài cùng bạn gái, nhìn Hà Nội thua trận thứ 2 ở Hàng Đẫy ảnh 13 Sau tình huống đá  hỏng 11m của Văn Quyết, CLB Hà Nội dù tấn công nhiều nhưng không tạo thêm được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Kết thúc trận đấu, đội bóng của bầu Hiển chấp nhận thua 0-1. Kết quả này khiến CLB Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, trong khi Sài Gòn FC vươn lên thứ 2 với 13 điểm, kém đội đầu bảng Tp Hồ Chí Minh 1 điểm.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.