Quang Hải chủ động học tiếng Anh, muốn đưa bố mẹ cùng ra nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Quang Hải đã có những bước chuẩn bị đầu tiên để chuẩn bị cho ước mơ xuất ngoại thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ có hai trận đấu cuối cùng trong màu áo CLB Hà Nội trước khi chia tay theo dạng chuyển nhượng tự do.
Quang Hải chủ động học tiếng Anh, muốn đưa bố mẹ cùng ra nước ngoài ảnh 1

Sau ngày 12/4, Quang Hải sẽ không còn là cầu thủ của CLB Hà Nội. Đội bóng chủ sân Hàng Đẫy không thể thuyết phục ngôi sao này gia hạn hợp đồng dù đã có ít nhất hai cuộc đàm phán. Quang Hải tuyên bố sẽ ra nước ngoài thi đấu sau khi rời CLB Hà Nội.

Quang Hải sẽ chơi 2 trận đấu cuối cùng cho Hà Nội trong tháng 4 này, gặp Viettel (đá bù V.League) và CAND (vòng 1 Cúp Quốc gia) trước khi ra đi. Trước trận đấu với Viettel, Quang Hải đã tham gia họp báo và chia sẻ qua về quyết định xuất ngoại, trong đó có sự chuẩn bị để làm quen với môi trường mới.

"Với tôi và các cầu thủ chuyên nghiệp, việc thích nghi điều kiện, hoàn cảnh và môi trường ở một đất nước khác không phải là chuyện khó. Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, chúng tôi đã phải làm quen với múi giờ và ẩm thực ở mọi giải đấu

Trước đây, CLB Hà Nội cũng tạo điều kiện cho cầu thủ học tiếng Anh. Tôi nghĩ đó là điều rất tốt để anh em tiếp cận. Bản thân mình cũng đang tích cực trau dồi thêm ngoại ngữ để làm sao có thể chuẩn bị tốt nhất", Quang Hải chia sẻ.

Tiền vệ quê Đông Anh cũng tiết lộ muốn đưa bố mẹ sang nước ngoài xem anh thi đấu trong thời gian sắp tới.

"Thời điểm đầu thì Hải sẽ sang nước ngoài một mình. Nhưng bản thân mình mong muốn bố mẹ cũng có thể sang để cùng mình cảm nhận cảm giác thi đấu ở môi trường khác.

Việc được đá chính hay không thực tế không phải chuyện tôi lo nghĩ nhất. Tôi nghĩ việc chấp nhận thử thách, rời V.League đã là thành công với cá nhân tôi. Còn thích nghi không, thành công hơn là chuyện của tương lai", ngôi sao sinh năm 1997 nói.

MỚI - NÓNG