Quảng Bình: Vẫn còn 35 trường và điểm trường vắng học sinh

Quảng Bình: Vẫn còn 35 trường và điểm trường vắng học sinh
TPO - Do lũ rút chậm, nước ngâm lâu nên cho đến sáng 4/11, toàn tỉnh vẫn còn 35 trường và điểm trường, học sinh chưa thể đi học trở lại.

Lệ Thủy là huyện có số trường chưa thể tổ chức dạy học trở lại nhiều nhất, với 20 trường. Các trường còn lại ở huyện Tuyên Hóa (8 trường), Quảng Ninh (4 trường), Bố Trạch (2 trường), thị xã Ba Đồn (1 trường).

Các trường này đều nằm ở vùng trũng thấp, nước ngâm lâu ngày nên công tác làm vệ sinh rất vất vả và mất nhiều thời gian. Một số trường còn quá ẩm thấp và đường sá lầy lội nên chưa thể đón học sinh trở lại lớp.

Toàn ngành đang nỗ lực, cố gắng khắc phục nhanh hậu quả của lũ lụt kép, để đến thứ hai tuần tới (ngày 7-11), học sinh toàn tỉnh sẽ học trở lại bình thường, sau 5 ngày phải nghỉ học do lũ lụt.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.