Quảng Bình: Dân đổ xô ra chợ sau lệnh phong toả Tp. Đồng Hới

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng đưa những trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 đi điều trị trong đêm.
Cơ quan chức năng đưa những trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 đi điều trị trong đêm.
TPO - Sáng nay (26/8), người dân Tp. Đồng Hới – Quảng Bình đã tập trung đi chợ sau quyết định phong toả toàn Tp. Đồng Hới trong thời gian 7 ngày kể từ ngày 26/8 do phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo đó, lệnh phong toả toàn Tp. Đồng Hới bắt đầu từ 6h ngày 26/8 nên nhiều người dân đã đổ xô đến các chợ đầu mối, các trung tâm thương mai để. mua lương thực, thực phẩm và một số đồ dùng thiết yếu để dự trữ… Một lượng lớn thực phẩm thiết yếu như như thịt heo, thịt bò, rau, củ, quả... nhanh chóng được bán hết .

Quảng Bình: Dân đổ xô ra chợ sau lệnh phong toả Tp. Đồng Hới ảnh 1

Chốt chặn kiểm soát người ra vào Tp. Đồng Hới ở đường giao nhau với đường tránh Tp. Đồng Hới.

Ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương khẳng định, Quảng Bình là tỉnh có nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, các mặt hàng nông sản vẫn được duy trì sản xuất nên người dân không sợ khan hàng. Để bảo đảm hàng hóa phục vụ người dân, Sở cũng đã làm việc với các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối hàng hóa thiết yếu…trên địa bàn.

Theo BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Bình, ngày 26/8 tỉnh Quảng Bình ghi nhận 89 ca nhiễm COVID-19 mới và trong 2 ngày 25-26/8 có đến 122 ca nhiễm chủ yếu là ở cộng đồng. Hiện tại tỉnh Quảng Bình đã phong toả toàn bộ Tp. Đồng Hới, huyện Bố Trạch và một số khu vực xuất hiện các F0 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Dân đổ xô ra chợ sau lệnh phong toả Tp. Đồng Hới ảnh 2

Đông người dân đi chợ bất chấp việc Tp. Đồng Hới thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 6h ngày 26/8.

Ghi nhận của PV tại Tp. Đồng Hới cho thấy, có rất nhiều chốt chặn được UBND Tp. Đồng Hới thiết lập trên tất các các tuyến đường chính và các chốt chặn thiết lập giữa các phường để kiểm soát việc đi lại của người dân nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh.

Tại các trạm y tế phường xã, cán bộ y tế cật lực làm việc để test nhanh COVID-19 cho người dân trên địa bàn mình. Tp Đồng Hới cũng đã tiến hành cấp giấy tham gia giao thông khi đi qua các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 cho người dân thực sự có nhu cầu cần thiết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.