Quản lý thị trường, gắn đèn ưu tiên xe ô tô để trang trí

Chiếc xe của lực lượng QLTT Quảng Ninh chặn trước đầu xe tải chở gas. Ảnh căt từ clip.
Chiếc xe của lực lượng QLTT Quảng Ninh chặn trước đầu xe tải chở gas. Ảnh căt từ clip.
TPO - Gắn đèn ưu tiên để trang trí, ô tô tải chở gas tự dừng giữa đường để quản lý thị trường kiểm tra, logo báo chí là của em trai làm ở đài truyền hình để quên trên xe. Đó là lý giải của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh với cơ quan chức năng.

Ngày 28/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 5 (Chị cục QLTT Quảng Ninh) cho rằng: QLTT kiểm tra xe chở gas là do có đơn thư của Chi Hội gas Quảng Ninh (Hiệp hội gas Việt Nam). Đối với chiếc xe có BKS khác với BKS dán trên tem đăng kiểm do ông Bình (ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Đội trưởng Đội QLTT) mới thay biển số.

Đối với chiếc đèn ưu tiên tiên gắn trên xe chỉ để trang trí, tấm logo báo chí là do em trai ông Bình làm ở đài truyền hình sử dụng và quên không tháo.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng: Chiếc xe tải chở gas tự dừng, lựng lượng QLTT mới kiểm tra. Theo ông Tuấn, trước khi nhận được tin báo của hãng gas Hồng Hà (Trần Hồng Quân) về chiếc xe tải bán gas trên địa bàn có dùng vỏ của gas Hông Hà nên lực lượng QLTT đã đến địa chỉ trên để kiểm tra.Tuy nhiên, khi lực lượng QLTT đến nơi thì chiếc xe này đã bốc hàng và rời khỏi địa điểm.

Chính vì thế các đồng chí nhận định, chiếc xe tải từ Hải Dương sang sẽ chạy về hướng Uông Bí – Hải Dương nên anh em và chính bản thân tôi đã liên hệ với trạm CSGT trên tuyến đường đó để dừng xe xác minh phương tiện, kiểm tra xử lý.

Quản lý thị trường, gắn đèn ưu tiên xe ô tô để trang trí ảnh 1  Ông Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 5 làm việc với PV Tiền Phong. Ảnh: M.Đ

Sau đó, đồng chí Bình cùng một đồng chí khác đi bằng phương tiện cá nhân đến ngã ba Đường Mới, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) phát hiện chiếc xe tải chở gas dừng áp sát vào lề đường nên chúng tôi đỗ trước đầu xe, ông Tuấn nói. Tuy nhiên, khi hỏi ông Tuấn có mặt tại hiện trường và chứng kiến sự việc không thì ông này nói: Anh em báo cáo tường trình như thế và không có chuyện anh em vượt lên ép đầu xe.

Khi phóng viên hỏi về việc kiểm tra chiếc xe tải có phát hiện sai phạm gì không? Ông Phạm Anh Tuấn -Đội trưởng Đội QLTT số 5 cho rằng, không kiểm tra được vì tài xế không hợp tác. Tuy nhiên, ở diễn biến khác, ông này lại nói, tài xế dừng xe ngồi vắt chân lên vô lăng, không có chuyện QLTT dừng xe. Và hình ảnh ghi nhận cho thấy, lực lượng QLTT đã treo lên chiếc xe tải trên.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, ngày 26/5, tài xế Nguyễn Văn H. đang điều khiển xe tải 34C-107.67 tại khu vực ngã ba Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô Kia biển số 14A-295.51 vượt lên ép vào lề đường.

Điều đáng nói, chiếc xe ô tô Kia 14A-295.51 trang bị đèn ưu tiên và dán logo “xe báo chí”, ép chiếc xe tải dừng lại. Khi chiếc xe dừng lại, một người mặc trang phục lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) lập tức trèo lên xe tải... 

Nhận thấy một số người mặc trang phục của lực lượng QLTT cùng chiếc xe ô tô Kia có dấu hiệu bất thường, tài xế xe tải đã quay video và chụp lại ảnh chiếc xe này, cầu cứu người thân báo cáo sự việc tới cơ quan công an và phóng viên.

Ngay sau đó, PV Tiền Phong đã thông tin sự việc trên tới lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh. Nhận được thông tin của phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều cán bộ đến hiện trường, lập biên bản đưa chiếc xe về trụ sở công an để làm rõ.

Quản lý thị trường, gắn đèn ưu tiên xe ô tô để trang trí ảnh 2 QLTT tự ý trèo lên chiếc xe tải chở gas. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Trịnh Đình Viễn, Đội trưởng Đội CSGT TP Hạ Long cho biết, hiện đơn vị đã tịch thu chiếc đèn tín hiệu gắn trên chiếc xe và tấm logo “Xe báo chí”. Trung ta Viễn cho biết, sẽ làm rõ việc sử dụng xe tư đi làm nhiệm vụ và ý đồ sử dụng logo báo chí của chủ nhân việc xe trên.

Theo giải trình ban đầu của chủ nhân phương tiện, ô tô Kia 14A-295.51 có đăng kiểm và biển kiểm soát khác nhau vì xe mới thay tên đổi chủ.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 28/5, Chi cục trưởng QLTT Quảng Ninh Cao Xuân Luật đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với 3 cán bộ công chức Tổ công tác số 2, Đội QLTT số 5 là ông Nguyễn Thanh Bình – Phó đội trưởng; ông Bùi Tố Bắc và bà Trần Thị Ngọc Hà là kiểm soát viên thị trường.

Lý do tạm đình chỉ là báo cáo, giải trình, làm rõ trách nhiệm của tổ công tác và các cá nhân có liên quan đến nội dung báo chí đưa tin về việc QLTT Quảng Ninh dùng xe dán logo báo chí chặn xe tải.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG