Quản không được chợ thì cấm đường

Chốt cấm tại ngã ba Trường Chinh và Phan Đình Phùng
Chốt cấm tại ngã ba Trường Chinh và Phan Đình Phùng
TP - Sáng 24-10, nhiều người dân thành phố Kon Tum tỏ ra bất bình khi con đường Trường Chinh, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bị cấm lưu thông hai chiều.
Chốt cấm tại ngã ba Trường Chinh và Phan Đình Phùng
Chốt cấm tại ngã ba Trường Chinh và Phan Đình Phùng.
 

Tại điểm cấm giao thông Trương Chinh - Phan Đình Phùng, chúng tôi thấy đại diện các cơ quan liên ngành như: CSGT, Thành Đội, Thanh tra giao thông, công an phường, dân quân tự vệ phường… dựng hai biển báo ngay đầu đường ghi: Cấm họp chợ, và cấm các loại phương tiện giao thông, kể cả thô sơ. Kèm hai biển báo là một xe mô tô và một xe U-oát án ngữ…con đường.

Qua trao đổi với một CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây, được biết lực lượng liên ngành nhận nhiệm vụ cấm tất cả các loại phương tiện qua lại đoạn đường nhằm cảndân họp chợ, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất cảnh quan đô thị. Thời gian cấm dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng.

Gần chục năm nay, trên đoạn đường này các hộ dân sinh sống hai bên đường tự phát mở các dịch vụ mua bán hàng gia vị, thịt rau tươi sống, trái cây…Người bán ngày càng lấn dần vỉa hè, lấn xuống lòng đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.