Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Hóa học phụ khử trùng ngõ xóm dân cư ở Bắc Ninh, sáng 27/5
Bộ đội Hóa học phụ khử trùng ngõ xóm dân cư ở Bắc Ninh, sáng 27/5
TPO - Binh chủng Hóa học tổ chức tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, trong đó tập trung tại các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Gia Bình trong hai ngày 27 và 28/5.

Lãnh đạo Binh chủng Hóa học cho biết, đã có 120 cán bộ, chiến sỹ và 15 xe đặc chủng tiêu tẩy đa năng hiện đại, bình phun khử khuẩn đặc chủng được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bắc Ninh lần này.

Dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Xuân Đĩnh, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, tại Bắc Ninh, các kíp xe được phân chia theo tổ nhóm để thực hiện nhiệm vụ trên từng cụm địa bàn của từng thôn trong xã.

Các tổ, nhóm sẽ triển khai phun tại các đường liên thôn, liên xã, khu phố, đường làng, ngõ xóm; khu vực cách ly, phong tỏa, khu công nghiệp.... Liều lượng dung dịch cloramin B sử dụng pha theo quy chuẩn của Bộ Y tế đã được phun tại đây với mật độ 0.5 lít dung dịch/m2.

Việc phun khử trùng được thực hiện theo vòng khép kín, xong xã này mới chuyển sang xã kế tiếp cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của địa phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ phương tiện, trang bị và cán bộ, chiến sĩ tham gia sẽ được tiêu độc khử trùng theo quy định để hành quân trở về đơn vị. Dự kiến, nhiệm vụ tại Bắc Ninh của Binh chủng Hóa học sẽ kết thúc vào khoảng 17 giờ ngày 28/5.

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 1

Phun khử khuẩn trên đường làng

Ngoài việc phun khử khuẩn, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học còn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn nhân dân xử dụng dung dịch, hóa chất như phương thức pha dung dịch và có thể tự tiêu độc, khử trùng với quy mô nhỏ lẻ tại gia đình.

Theo Thượng úy Vũ Văn Đông - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân miền Bắc thuộc Binh chủng Hóa học, tuy thời gian nhận lệnh gấp, song đơn vị đã nhanh chóng chuẩn bị về con người, trang bị để nhanh chóng cơ động đi dập dịch.

“Khác với những nhiệm vụ trước mà chúng tôi đã tham gia, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh lớn, trong khi địa bàn rộng và địa hình mới lạ, đơn vị chưa tham gia thực hiện nhiệm vụ ở đây lần nào. Các tuyến đường giao thông trong thôn, xã nhỏ hẹp khiến phương tiện phục vụ nhiệm vụ khó cơ động và thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng tới con người cũng như trang thiết bị cũng là những trở ngại. Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đều có tinh thần, quyết tâm cao nhất để giúp người dân nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống”, Thượng úy Vũ Văn Đông nói.

Một số hình ảnh về cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học thực hiện nhiệm vụ tại Bắc Ninh, ngày 27/5:

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 2

Lãnh đạo Binh chủng Hóa học trao đổi phương án tiêu độc, khử trùng với lực lượng quân sự địa phương ở huyện Thuận Thành

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 3

Khu vực tập kết phương tiện trước khi tiến hành tiêu độc, khử trùng

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 4

Chiến sĩ phòng hóa pha chế dung dịch khử khuẩn

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 5

Kiểm tra giàn phun gắn phía trước xe đặc chủng

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 6

Mang mặc đồ bảo hộ đùng quy định

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 7

Bắt đầu tiến hành khử độc

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 8

Rà kỹ từng khu vực dân cư

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 9

Tiến vào khu vực cách ly ở xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành

Quân đội tiêu độc, khử trùng tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày ảnh 10

Dự kiến, 17 giờ ngày 28/5, công tác tiêu độc, khử trùng tại Bắc Ninh của Binh chủng Hóa học sẽ kết thúc

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.