Quân đội Mỹ lần đầu không kích IS ở Somalia

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Quân đội Mỹ ngày 3/11 đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào các phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Somalia.

Đây là những cuộc không kích đầu tiên của Mỹ nhằm vào IS ở quốc gia vùng Sừng châu Phi này.

Bộ tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) ra tuyên bố cho biết cuộc không kích đã được tiến hành ở Đông Bắc Somalia và tiêu diệt được “một số phần tử khủng bố”.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp có thẩm quyền và phù hợp nhằm bảo vệ công dân Mỹ và ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố”.

Người phát ngôn AFRICOM, Trung úy Anthony Falvo khẳng định không có dân thường nào ở gần các vụ tấn công này.

Trong khi đó, đài VOA dẫn lời ông Jama Mohamed Qurshe - lãnh đạo thị trấn Qandala thuộc vùng bán đảo Puntland của Somalia xác nhận, 6 tên lửa đã trúng một căn cứ của IS ở làng Buqa. Vụ tấn công đã làm người dân địa phương hoảng sợ và bỏ chạy.

IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết đầu tiên ở Somalia vào tháng 5 vừa qua, làm ít nhất 5 người thiệt mạng trong bối cảnh lực lượng này tăng cường các hoạt động tại khu vực do nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab thống trị này. 

Theo Theo TimesOfisrael
MỚI - NÓNG