Quân đội Mỹ chi gần 100 triệu USD mua súng M4 và M4A1 carbine

Các dòng súng của hãng Colt từ lâu đã gắn liền với hình ảnh người lính Mỹ
Các dòng súng của hãng Colt từ lâu đã gắn liền với hình ảnh người lính Mỹ
TPO - Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ và Hãng vũ khí Colt vừa hoàn tất hợp đồng cung cấp súng M4 và M4A1 carbine trị giá 88,6 triệu USD. Đây được cho là bước tiến nhằm thắt chặt quan hệ giữa Quân đội Mỹ với nhà cung cấp vũ khí truyền thống này.

Được biết, hợp đồng cung cấp súng M4 và M4A1 carbine có số hiệu W15QKN-15-D-0102, trị giá 88,6 triệu USD, được ký kết tại trụ sở của Hãng Colt tại West Hartford, bang Connecticut, có thời hạn lên đến năm 2020.

Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố hợp đồng với hãng Colt, để tiếp nhận 10.000 khẩu súng M4 và M4A1 carbine, phục vụ cho mục đích xuất khẩu vũ khí ra thị trường nước ngoài.

Hiện tại, các thị trường vũ khí chủ lực của Mỹ là Jordan, Morocco, Afghanistan, Senegal, Tunisia và Pakistan.

Súng M4A1 carbine có tính năng nhẹ và ngắn hơn so với M16A2, vẫn được trang bị đại trà trong nhiều lực lượng vũ trang. M4 carbine có bộ phận làm mát bằng không khí, hoạt động theo nguyên lý trích khí thẳng. Trong tác chiến, loại vũ khí này đem lại khả năng tác xạ chính xác trong các nhiệm vụ quân sự. M4 được sử dụng tại hầu hết các nước trên thế giới, nhất là trong các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq.

Quân đội Mỹ đã tiếp nhận hơn 500.000 khẩu M4A1 carbine, kể từ phiên bản M4 đầu tiên sản xuất vào năm 1993. Dòng súng này được cung cấp dồi dào cho khối NATO và đồng minh quân sự khác của Mỹ, trong các gói thương mại quân sự của nước này.

Theo Theo Defence-blog.com
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.