Quân đội điều động lực lượng phục vụ Lễ an táng Đại tướng

Quân đội điều động lực lượng phục vụ Lễ an táng Đại tướng
Sáng ngày 11/10, tại Quảng Bình trời bắt đầu mưa to, ảnh hưởng lớn đến công tác thi công các công trình trong khu vực an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Đoàn công tác xác lập kế hoạch bảo đảm tại sân bay Đồng Hới
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Đoàn công tác xác lập kế hoạch bảo đảm tại sân bay Đồng Hới.

Theo ghi nhận, các lực lượng vẫn tiếp tục làm việc trong mưa, quyết tâm hoàn thành các công trình theo kế hoạch.

Sáng cùng ngày, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng thông tin cơ động thuộc Lữ đoàn 80 thông tin hành quân vào khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc.

Theo chỉ huy đơn vị, lực lượng bao gồm 30 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe đặc chủng cứu hộ, cứu nạn thông tin liên lạc, 2 xe thông tin VSAT, các loại trang bị thông tin sóng cực ngắn và sóng ngắn.

Đơn vị đảm nhiệm thông tin liên lạc cho Ban tổ chức Lễ tang, giữa Bộ tư lệnh Quân khu 4 với Bộ tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và các quân, binh chủng, đặc biệt là bảo đảm thông tin trong quá trình tiễn đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới đến nơi an táng... 8 giờ 30 phút ngày 11/10, toàn đơn vị đã xuất phát hành quân từ Nghệ An vào Vũng Chùa – Đảo Yến.

Máy bay trực thăng chở Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến kiểm tra thực địa
Máy bay trực thăng chở Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến kiểm tra thực địa.

Tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến và sân bay Đồng Hới túc trực 2 máy bay trực thăng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Đoàn xe lễ tang được điều động từ Quân khu 7 ra Quảng Bình phục vụ Lễ an táng hiện đang tổ chức kiểm tra kỹ thuật và chạy thử.

Lực lượng kiểm soát quân sự của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiệm vụ trên các địa bàn.

Theo Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.