Quan chức Ukraine đề xuất cho phép đàn ông trả tiền để được xuất cảnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những công dân Ukraine trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự nên được phép nộp tiền và rời khỏi nước này nếu muốn, cố vấn Bộ Nội vụ đề nghị, bất chấp việc chính quyền đang áp đặt lệnh cấm đàn ông từ 18 đến 60 tuổi xuất cảnh.

Đề xuất trên được đưa ra bởi cố vấn Bộ Nội vụ Viktor Andrusiv hôm 30/5. Vì đang trong tình trạng thiết quân luật nên hầu hết nam giới Ukraine trong độ tuổi 18 – 60 đều không được phép xuất cảnh, trừ một số đối tượng như tài xế xe tải, nhân viên tham gia vận chuyển vũ khí và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Những đối tượng ngoại lệ này có thể rời khỏi đất nước một cách hợp pháp trong tối đa 30 ngày.

Cố vấn Andrusiv cho biết Ukraine cần huy động “vài trăm nghìn binh sĩ” để đối phó với Nga. Tuy nhiên lệnh hạn chế xuất cảnh hiện nay đối với những người thuộc diện bị điều động là một chính sách không hợp lý.

“Tôi đề nghị ban hành quy định trả tiền bảo hiểm, ví dụ 3.000 USD đến 5.000 USD. Và những người đã trả tiền sẽ được tự do rời đi”, ông Andrusiv viết trên mạng xã hội.

Mặc dù sử dụng những thuật ngữ khác nhau, nhưng cơ chế mà ông Andrusiv mô tả có vẻ giống với tại ngoại. Số tiền mà chính quyền thu về có thể sẽ được trả lại cho những người quay trở về Ukraine.

Cũng theo ông Andrusiv, lệnh hạn chế đi lại đã ảnh hưởng đến kế hoạch của nhiều người Ukraine, gây thiệt hại cho bản thân họ và cho đất nước. Do đó, đề xuất của ông được đưa ra nhằm thúc đẩy dòng ngoại tệ đổ vào Ukraine.

“Trong nhiều năm, nguồn ngoại tệ gửi về từ người Ukraine ở nước ngoài đã giúp thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta. Ở thời điểm như thế này, nó đặc biệt quan trọng”, ông Andrusiv nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov mới đây cho biết quân đội nước này muốn tuyển thêm 1 triệu người. Nhưng sự miễn cưỡng của công chúng rõ ràng là một mối quan ngại.

Một dự thảo luật được trình lên Quốc hội Ukraine hồi tháng 3 quy định mức án tù lên đến 10 năm cho tội vượt biên trái phép, và quy định hình phạt thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với những lính biên phòng tạo điều kiện cho người vượt biên. Đề xuất sửa đổi bộ luật Hình sự sẽ chỉ được áp dụng trong tình trạng thiết quân luật.

Theo RT
MỚI - NÓNG