Quan chức Nga nói chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy ngày 14/6 cho biết cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không giúp ích được gì cho Kiev.
Quan chức Nga nói chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại ảnh 1

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy. Ảnh: Tass

“Chúng tôi thấy rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, vũ khí của NATO là vô dụng," ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BFM. “Kiev cũng đã thất bại trong vấn đề liên lạc, vì phần lớn châu Âu giờ đây hiểu rằng việc hỗ trợ người Ukraine là một sai lầm."

Cũng theo ông Tolstoy, Nga "đã phá hủy 120 xe tăng phương Tây trên chiến trường trong cuộc phản công của Ukraine”.

Ông lưu ý rằng Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO. "Bất chấp hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius và mong muốn kết nạp Ukraine, nước này sẽ không bao giờ là thành viên của liên minh", ông nhấn mạnh. "Chính sự mở rộng của NATO đã dẫn đến tình huống khởi phát chiến dịch quân sự đặc biệt."

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng kể từ ngày 4/6, các lực lượng Ukraine đã thực hiện những nỗ lực phản công nhưng thất bại, chịu tổn thất về nhân lực và khí tài.

Kiev hiện chưa bình luận về tuyên bố của các quan chức Nga.

Phía Ukraine, trong khi đó, khẳng định quân đội nước này đã đạt được “những thành tựu nhất định” trong cuộc phản công của mình và đang “tiến lên phía trước”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 13/6 tại Nhà Trắng sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Ukraine “đang giành thêm lãnh thổ trong cuộc phản công của mình”.

“Phía Ukraine đã phát động một cuộc tấn công. Vẫn còn sớm, nhưng họ đang đạt được tiến bộ. Họ đang giành thêm lãnh thổ. Ukraine càng giành được nhiều lãnh thổ, họ sẽ càng có sức nặng trên bàn đàm phán”, ông Stoltenberg nói.

Theo Tass
MỚI - NÓNG