Quan chức bị bắt khiến ĐT Trung Quốc lỡ cơ hội giao hữu với Argentina

TPO - Theo truyền thông Trung Quốc, đáng ra Argentina sẽ đá giao hữu với đội tuyển Trung Quốc trong năm nay. Nhưng kế hoạch này bị treo lại vô thời hạn vì lý do khá bất ngờ.
Quan chức bị bắt khiến ĐT Trung Quốc lỡ cơ hội giao hữu với Argentina ảnh 1

Tháng tới, Argentina sẽ đến Trung Quốc để đá giao hữu cùng Australia

Tháng 6, ĐT Argentina sẽ đến Trung Quốc, nhưng là để giao hữu với Australia tại Bắc Kinh. Người hâm mộ đặt câu hỏi tại sao các nhà vô địch thế giới đến Trung Quốc nhưng lại không đấu với đội tuyển của nước này mà lại gặp Australia?

Tờ PP Sports đã đi tìm câu trả lời. Và đáp án khá thú vị. PP Sports viết: "Trước Tết Nguyên đán, một nhà tổ chức sự kiện lớn đã gặp Chen Yongliang - phó tổng thư ký điều hành của LĐBĐ Trung Quốc để bàn về trận Argentina - Trung Quốc. Dự kiến sự kiện này sẽ diễn ra trong năm 2023 tại Tân An.

Nhưng không lâu sau đó, Chen Yongliang bị bắt vì những cáo buộc liên quan đến vấn đề tham nhũng ở liên đoàn bóng đá. Kể từ đó, cuộc thương lượng cũng bị hoãn lại. Phía tổ chức sự kiện tìm gặp một quan chức cấp cao khác là Du Zhaocai. Nhưng nhân vật này sau đó cũng bị bắt. Vì vậy, kế hoạch đá giao hữu với Argentina đã không bao giờ được thực hiện".

Quan chức bị bắt khiến ĐT Trung Quốc lỡ cơ hội giao hữu với Argentina ảnh 2

Trong tháng 6, tuyển Trung Quốc sẽ đá giao hữu với Palestine và Myanmar

Thay vì Argentina, Trung Quốc sẽ chọn hai đối thủ yếu của châu lục là Myanmar và Palestine để "tập trận". Trong khi đó, Indonesia và Australia sẽ thay thế Trung Quốc đá giao hữu với nhà ĐKVĐ World Cup.

Thông tin trên tưởng như có thể khiến người hâm mộ Trung Quốc tiếc nuối. Nhưng trên mạng xã hội, phần lớn lại ủng hộ việc Trung Quốc không đá giao hữu với Argentina. Người hâm mộ cho rằng trận đấu này sẽ mang đặc tính thương mại, không có tác dụng về chuyên môn và rất tốn kém bởi Trung Quốc sẽ phải chi nhiều triệu USD mời đối thủ.

Trong khi đó, cuối năm nay và đầu năm sau, vòng loại World Cup 2026 cũng như Cúp châu Á 2023 sẽ diễn ra. "Trung Quốc cần những trận đấu ngang cơ với các đối thủ quanh khu vực để họ có những trải nghiệm thiết thực hơn, nhằm sẵn sàng cho các sự kiện quan trọng", một ý kiến nhận được sự đồng tình.

MỚI - NÓNG