Ông Troussier gọi lại Quang Hải, Công Phượng đá giao hữu Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray?

0:00 / 0:00
0:00
Quang Hải và Công Phượng sẽ được ông Troussier gọi lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 tới?
Quang Hải và Công Phượng sẽ được ông Troussier gọi lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 tới?
TPO - Quang Hải và Công Phượng nhiều khả năng sẽ được gọi vào đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 6 tới để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc).

Trận đấu dự kiến được tổ chức trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Trước đây, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn từng mong mỏi Lạch Tray được “chia lửa” với Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Sân Lạch Tray cũng được UBND thành phố Hải Phòng tăng gấp đôi vốn đầu tư, nâng cấp sau khi đội bóng được bàn giao cho ông Hoàn.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết trong tuần tới, quyết định chính thức mới được đưa ra. Tuy nhiên việc chọn Lạch Tray hướng đến phục vụ người hâm mộ các tỉnh thành lân cận thủ đô Hà Nội, đồng thời giúp hoàn thiện cơ sở vật chất, sân bãi cho việc tổ chức các trận đấu quốc tế.

Ông Troussier gọi lại Quang Hải, Công Phượng đá giao hữu Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray? ảnh 1

HLV Philippe Troussier sẽ có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) tháng 6 tới. (ảnh Hữu Phạm)

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 7/6 sau khi vòng 11 V-League 2023 kết thúc. Đội sẽ đá giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6. Đây là bước chuẩn bị cho Asian Cup 2023, diễn ra ở Qatar đầu năm tới.

Kết quả bốc thăm vừa qua đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng D, cùng các đội Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đây là màn ra mắt đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier sau khi vừa dẫn dắt U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Quang Hải và Công Phượng, 2 cầu thủ vắng mặt ở đợt hội quân ngắn ngày hồi tháng 3 nhiều khả năng có tên trong danh sách triệu tập.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.