Quá hạn báo cáo kết quả lên Thủ tướng, Ủy ban vẫn chờ Tỉnh ủy!

Quá hạn báo cáo kết quả lên Thủ tướng, Ủy ban vẫn chờ Tỉnh ủy!
TP - Về số phận long đong và cuộc hành trình 23 năm khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu (44 Nguyễn Thị Định TP Buôn Ma Thuột), báo Tiền phong đã 5 lần đưa tin kể từ bài viết đầu tiên có tựa đề “21 năm mang thân phận bị can vì chống tham nhũng” ngày 16/10/2006.

Một số cơ quan báo chí khác, trong đó có báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phản ánh chi tiết vụ việc qua bài viết ngày 26/7/2008 với tựa đề “Tỉnh Đắk Lắk: Cần phục hồi nhân phẩm và trả lại quyền lợi chính đáng cho ông Nguyễn Lâm Sáu”, mong muốn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sớm giải quyết thỏa đáng, bù đắp lại phần nào những mất mát thiệt thòi gia đình ông Nguyễn Lâm Sáu đã gánh chịu.

Ngày 10/7/2008 , Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký công văn số 4519 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo:

Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trong tháng 9/2008.

Tới nay, đã hết tuần đầu tháng 10/2008, ông Nguyễn Lâm Sáu lại có đơn xin “ giải oan khẩn cấp” gửi đến báo Tiền phong, khẳng định lãnh đạo tỉnh chưa giải quyết bất cứ nội dung nào trong các vấn đề ông khiếu nại.

Đại diện báo Tiền phong liên lạc với lãnh đạo tỉnh bằng câu hỏi: Vì sao quá hạn báo cáo Thủ tướng mà vụ việc vẫn giẫm chân tại chỗ? Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lữ Ngọc Cư trả lời : Vì sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp nên Ủy ban còn chờ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Còn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải thì xác nhận Tỉnh ủy đang tiếp tục nghiên cứu những nội dung nêu ra trên bài báo mạng của Đảng, nhưng cho rằng những việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh lẽ ra Chủ tịch tỉnh cứ chủ động giải quyết để thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng.

Vậy là cuộc hành trình khiếu nại và kêu oan 23 năm của ông Nguyễn Lâm Sáu vẫn chưa biết khi nào mới tới hồi kết!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.