Quà biếu là 'cua hoàng đế': Lãng phí!

Quà biếu là 'cua hoàng đế': Lãng phí!
Năm hết, Tết đến cua hoàng đế đang trở thành món quà biếu ‘hot’, bán rất chạy tại các siêu thị.

Quà biếu là 'cua hoàng đế': Lãng phí!

> Cua Hoàng đế 5 triệu đồng/con vẫn cháy hàng

Năm hết, Tết đến cua hoàng đế đang trở thành món quà biếu ‘hot’, bán rất chạy tại các siêu thị.

Cận cảnh cua hoàng đế
Cận cảnh cua hoàng đế.

Quà biếu Tết cua hoàng đế cháy hàng: “không nhanh tay là hết”

Một nhân viên của siêu thị Unimart (Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) khẳng định, cua hoàng đế rất phù hợp để làm quà biếu, đặc biệt là dịp năm hết Tết đến này.

Nhân viên này cho hay, hiện tại siêu thị chỉ còn hai con cua hoàng đế cuối cùng. Mỗi con nặng 2,2kg và có giá 5 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, siêu thị này đã bán hết mười mấy con. Nếu không nhanh tay là hết.

Chị Hạnh ở “cửa hàng đặc sản đất Phan Rang”- chuyên cung cấp hải sản- cho biết, cả tháng nay cua hoàng đế đang trong tình trạng ''cháy'' hàng. Hiện tại nhà hàng không còn cua để bán.

Cũng trong tình trạng hết hàng, anh Hiếu ở Nha Trang cho hay, cả tháng nay nhiều người hỏi mua cua hoàng đế nhưng không có.

Tại Hà Nội, nhà hàng Louis cũng là một địa điểm chuyên cung cấp và chế biến cua hoàng đế. Cua có trọng lượng từ 3- 5kg, thậm chí có con còn nặng tới 7kg. Mỗi con có 6 chân, 2 càng. Tuy nhiên, giá cua hoàng đế ở đây khá cao với 3,5 triệu đồng/kg. Như vậy để mua một con cua, người mua phải bỏ ra ít nhất 10 triệu đồng.

Mặc dù có giá thành cao nhưng cua hoàng đế đang là sự lựa chọn của rất nhiều người để làm quà biếu Tết.

Lãnh đạo yêu cầu tiết kiệm, cấm tặng quà Tết

Trước đó, các lãnh đạo Nhà nước đã yêu cầu việc tiết kiệm, cấm tặng quà Tết cấp trên lãng phí.

Chỉ thị số 21 do Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ký ban hành ngày 21-12 nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên, cũng như không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định trong dịp Tết Quý Tỵ.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đặt ra yêu cầu "thiết thực, hướng về cơ sở" đối với việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng.

"Không tổ chức để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc Tết các địa phương. Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng (3-2) là năm lẻ, không tổ chức đón, tiếp khách tại trụ sở các cơ quan đảng", Chỉ thị nêu rõ.

Theo Trần Vũ
Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG