Phát hiện Hội thánh Đức chúa trời mẹ tổ chức sinh hoạt trái phép tại Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an ở tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện nhóm 9 người đang sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật liên quan đến Hội thánh Đức chúa trời mẹ. Tại đây, thu giữ nhiều vật dụng, tài liệu như bục lễ, khăn trắng và sách tuyên truyền.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện một điểm tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật liên quan đến Hội thánh Đức chúa trời mẹ.

Phát hiện Hội thánh Đức chúa trời mẹ tổ chức sinh hoạt trái phép tại Quảng Nam ảnh 1

Công an xác định, Nguyễn Thanh Tùng (31, trú Hội An) là trưởng nhóm.

Theo đó, ngày 21/1, Công an Thị xã Điện Bàn kiểm tra cơ sở lưu trú tại khối phố Trung Phú 2 (phường Điện Minh) thì phát hiện nhóm 9 người đang sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật liên quan đến Hội thánh Đức chúa trời mẹ tại

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, Nguyễn Thanh Tùng (31, trú Hội An) là trưởng nhóm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng, tài liệu liên quan như bục lễ, khăn trắng và sách tuyên truyền.

Trong thời gian qua, Công an đã tăng cường cảnh báo, tuyên truyền cho bà con nhân dân về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về sinh hoạt tôn giáo.

Phát hiện Hội thánh Đức chúa trời mẹ tổ chức sinh hoạt trái phép tại Quảng Nam ảnh 2
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng, tài liệu liên quan.

Trong đó, một số tôn giáo chưa được công nhận như Hội thánh Đức chúa trời mẹ có nhiều yếu tố tiêu cực, trái ngược với thuần phong mỹ tục cũng như những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa của người Việt.

Công an khuyến cáo quần chúng nhân dân không tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng, tham gia sinh hoạt các tôn giáo bất hợp pháp, không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Người dân mua bán hàng hóa tại chợ nổi Cái Răng Ảnh: Hòa Hội

Chìm dần chợ nổi miền Tây - bài cuối: Bảo tồn văn hóa chợ nổi, hành động ngay

TP - Chợ nổi - một nét điển hình của văn hóa, cuộc sống sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nay dần chìm, khi đường sông không cạnh tranh được với đường bộ, chợ nổi không cạnh tranh được với các loại chợ trên bờ, trung tâm thương mại, siêu thị. Chợ nổi “chìm dần”, nét văn hoá, cái hồn của miền sông nước cũng mất, điều này đã diễn ra trên thực tế, muốn bảo tồn cần sự vào cuộc của chính quyền.