Giới trẻ 'hái ra tiền' nhờ kinh doanh dịp Giáng sinh

TPO - Noel không chỉ là mùa lễ hội mà còn là "mùa làm giàu" của sinh viên. Từ các sản phẩm như cây thông, đèn led, nến thơm hình cây thông, cho đến những món đồ nhỏ như tất, mũ ông già Noel... đều trở thành những mặt hàng "đắt khách".

Tận dụng cơ hội “vàng” dịp Noel

Trào lưu khởi nghiệp, kinh doanh dịp Noel đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là các bạn sinh viên. Lê Vũ Ngân Lam và Trần Đỗ Anh Khoa, đều 21 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM chia sẻ, Noel là dịp lễ lớn, nhu cầu mua sắm và giải trí của mọi người tăng cao đặc biệt là những món quà xinh xắn, ý nghĩa. Vì vậy, Lam và Khoa đã quyết định khởi nghiệp bán nến thơm hình cây thông tự làm, từ tháng 10 đến nay. Thay vì chọn nhập những sản phẩm nến thơm giá rẻ nhập khẩu về bán, Lam lại lựa chọn con đường tự làm nến thủ công (handmade) để vừa kiểm soát được chất lượng, vừa giữ mức giá tốt nhất để sinh viên, học sinh cũng có thể trải nghiệm.

Đôi bạn trẻ khởi nghiệp nến thơm hình cây thông, ngày bán 300 đơn.

Đôi bạn trẻ khởi nghiệp nến thơm hình cây thông, ngày bán 300 đơn.

Hiện sản phẩm của Lam được bán trên hầu các kênh thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Shopee... “Thời điểm cận kề lễ Giáng sinh, khách hàng đặt nến ngày càng nhiều, các sản phẩm nến thơm có giá từ 20.000 – 80.000 đồng/set, mỗi ngày từ 30 - 40 đơn. Đợt sale đỉnh điểm, em bán được 300 đơn một ngày, thu về hơn chục triệu đồng. Việc bán nến thơm giúp em có thêm nguồn thu nhập đáng kể, trang trải học phí, sinh hoạt”, Ngân Lam chia sẻ.

Khác với các lĩnh vực kinh doanh dài hạn, những dự án khởi nghiệp mùa Noel thường không yêu cầu vốn lớn. Với vài triệu đồng tích lũy, sinh viên có thể bắt đầu từ những ý tưởng đơn giản. Các sản phẩm như cây thông mini, vòng nguyệt quế, nến thơm và tất Giáng sinh luôn là những món đồ không thể thiếu trong mùa lễ hội.

Nông Thị Thúy, 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Mâm non, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, lựa chọn bán những mặt hàng quen thuộc dịp Noel như cây thông mini, móc khóa, những sản phẩm liên quan đến kẽm nhung như hoa, chậu cây... Mặc dù đây là những mặt hàng quen thuộc mà dịp lễ Giáng sinh nào cũng có, nhưng vẫn thu hút rất nhiều khách hàng lựa chọn. Thúy chia sẻ: “Em bán những mặt hàng quen thuộc. Tận dụng mạng xã hội, em trang trí bắt mắt hơn để thu hút người mua rồi chụp ảnh, quay video đăng lên Facebook. Giá các sản phẩm từ 10.000 – 50.000 đồng, cây thông giá cao hơn từ 50 - 100 nghìn đồng. Nhờ kinh doanh dịp lễ em có được nguồn thu nhập ổn định và tự chi trả các khoản tiền mà trước đây phải nhờ bố mẹ”.

Tranh thủ dịp lễ, Thúy khởi nghiệp bán hoa kẽm nhung.

Tranh thủ dịp lễ, Thúy khởi nghiệp bán hoa kẽm nhung.

Phụ kiện Giáng sinh được làm hoàn toàn bằng kẽm nhung.

Phụ kiện Giáng sinh được làm hoàn toàn bằng kẽm nhung.

Cơ hội lớn đi kèm thách thức

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mang đến cơ hội vàng cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Nhiều bạn sinh viên tận dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram hoặc Facebook... để quảng bá sản phẩm và bán hàng online một cách hiệu quả. Tuy nhiên, việc khởi nghiệp ở sinh viên không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và tính học hỏi cao.

Trần Đỗ Anh Khoa chia sẻ: “Lợi thế của sinh viên là trẻ, tư duy sáng tạo và cả quỹ thời gian linh hoạt, nhưng khó khăn lại nhiều hơn thế. Ban đầu khởi nghiệp, chúng em gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu hiểu biết về quy trình tạo ra sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu, kỹ năng bán hàng chưa có. Giai đoạn đầu, khi pha sáp, bề mặt sáp bị rỗ, không đẹp, không ngấm hương, màu sắc sáp thì không trắng nên mix màu lên không chuẩn, tốn rất nhiều kinh phí. Phải mất rất nhiều thời gian tìm tòi và học hỏi chúng em mới thành công tạo ra những sản phẩm như hiện tại”.

Khoa và Lam đều học ngành Công nghệ thông tin, nhưng để bán được hàng trên các kênh thương mại điện tử, các bạn cũng phải đầu tư thời gian học hỏi thêm. “Chúng em chia nhau ra học, Khoa sẽ học thêm trên mạng cách làm social, quay dựng video, sáng tạo ý tưởng. Còn em sẽ lo về việc tìm hiểu cách thức hoạt động, up sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, các chính sách, chi phí và đo lường giá cả sao cho phù hợp”, Ngân Lam chia sẻ.

Nến thơm và cây thông đính đá, món quà dịp lễ thu hút giới trẻ.Nến thơm và cây thông đính đá, món quà dịp lễ thu hút giới trẻ.
Nến thơm và cây thông đính đá, món quà dịp lễ thu hút giới trẻ.

Ngoài ra, với sự khéo léo, nhiều sinh viên đã mở các quầy gói quà, bán đồ ăn, nước uống ở các địa điểm đông người. Hợp tác với nhóm bạn, Hoàng Xuân Quý, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội đã lựa chọn khởi nghiệp với quầy cà phê xe đẩy, mô hình kinh doanh phổ biến và kèm theo dịch vụ ông già Noel. Quý nói: “Em chỉ bán vào các dịp lễ, bởi đây là cơ hội tốt nhất để bán hàng. Do còn có nhiều lịch học ở trường, dịp lễ Giáng sinh cũng là thời điểm ôn thi, kết thúc các môn học ở trường, nên việc bán hàng cũng không được đều, khó cạnh tranh với các anh chị bán hàng cố định hằng ngày”. Đối với Quý, khởi nghiệp luôn đi kèm với những khó khăn, là cơ hội tốt để các bạn trẻ trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Môi trường học tập tại các trường đại học hiện nay cũng rất thuận lợi cho sinh viên khởi nghiệp, nhưng trải nghiệm thực tế sẽ nhận được những bài học đắt giá hơn.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong về trào lưu sinh viên khởi nghiệp dịp Giáng sinh, tiến sĩ Trần Thị Phương Mai - Giảng viên chính Viện Thương Mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “Các bạn sinh viên thường mang tư tưởng rất “màu hồng”. Các em cực kỳ nhiệt huyết lúc ban đầu, nhưng bị thiếu sự quyết tâm, kiên trì. Khởi nghiệp khi còn là sinh viên, nếu không thành công cũng là cách học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mà không phải bạn trẻ nào cũng có được. Tuy nhiên, các em đừng để việc khởi nghiệp ảnh hưởng đến thời gian học trên lớp đặc biệt là thời điểm kết thúc môn học”. Theo cô Mai, các bạn sinh viên không thuộc ngành kinh tế thường có nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiệt huyết, nhưng thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng đặc biệt là kinh nghiệm kinh doanh, điều này dẫn đến việc các bạn sinh viên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh.

“Các bạn sinh viên cần xác định rằng, khởi nghiệp mất rất nhiều thời gian, bao gồm thời gian lập kế hoach, nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm khách hàng… từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Các bạn sinh viên đừng ngần ngại, hãy tự tin khởi nghiệp”, tiến sĩ Trần Thị Phương Mai chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Thanh niên sẽ trực tiếp giải các bài toán thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương

Thanh niên sẽ trực tiếp giải các bài toán thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.