Giám đốc Công an Hà Nội thông tin kết quả tổng kiểm tra PCCC nhà trọ, chung cư mini

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ; chung cư mini; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trường mầm non, nhóm trẻ; cơ sở phòng khám tư nhân… trên địa bàn TP Hà Nội, sau khi xảy ra nhiều vụ cháy trên địa bàn thành phố.

Hàng trăm nghìn nhà cho thuê trọ

Giám đốc Công an Hà Nội thông tin kết quả tổng kiểm tra PCCC nhà trọ, chung cư mini ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời câu hỏi của PV báo Tiền Phong. Ảnh: Phạm Nam.

Cụ thể, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, đối với nhà trọ, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với gần 37.000 cơ sở nhà trọ trên địa bàn; xử phạt 3.134 trường hợp với 4310 hành vi vi phạm, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động.

Đối với chung cư mini, đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội; tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đã tổ chức kiểm tra đối với gần 6.000 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xử phạt 435 trường hợp với 636 hành vi vi phạm, phạt tiền gần 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động.

Đối với trường mầm non, nhóm trẻ, đã tổ chức kiểm tra đối với 935 cơ sở trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; xử phạt 59 trường hợp, phạt tiền hơn 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động.

Đối với cơ sở phòng khám tư nhân, đã tổ chức kiểm tra đối với 443 cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn Thành phố; xử phạt 34 trường hợp, phạt tiền 203 triệu đồng, tạm đình chỉ 1 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với chung cư: Đã tổ chức kiểm tra đối với 317 cơ sở Chung cư trên địa bàn Thành phố; xử phạt 4 trường hợp/06 hành vi, phạt tiền trên 93 triệu đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động.

Đối với trung tâm tổ chức sự kiện, đã tổ chức kiểm tra 23 cơ sở, xử phạt 1 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động.

Đối với cơ sở sai phép, không phép, đã tổ chức kiểm tra đối với 700 cơ sở không phép, sai phép trên địa bàn thành phố; xử phạt 155 trường hợp, phạt tiền hơn 1,3 tỷ đồng, tạm đình chỉ 28 trường hợp, 9 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 50 cơ sở dừng hoạt động.

Cần siết chặt công tác cấp phép xây dựng

Giám đốc Công an Hà Nội thông tin kết quả tổng kiểm tra PCCC nhà trọ, chung cư mini ảnh 2

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục PCCC (C07) Bộ Công an trả lời câu hỏi của PV báo Tiền Phong. Ảnh: Phạm Nam.

Liên quan đến thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ hoả hoạn gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của người dân, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục PCCC (C07) Bộ Công an cho biết, đối với cơ sở vi phạm PCCC, sẽ tiến hành tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, sắp xếp đơn vị theo dõi chặt chẽ các cơ sở vi phạm.

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý các chủ thể theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra tất các các hành vi vi phạm về PCCC phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bắt buộc khắc phục vi phạm các quy định về PCCC trước khi hoạt động trở lại. Tiếp tục vận động các hộ gia đình chấp hành các điều kiện PCCC, cứu nạn cứu hộ, bình chữa cháy, thang thoát nạn, để chủ động xử lý các tình huống cháy có thể xảy ra…

Đại tá Nguyễn Minh Khương cũng cho rằng, cần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở trong diện quản lý, các khu dân cư theo quy định của pháp luật; siết chặt công tác cấp phép xây dựng, an toàn về PCCC và các điều kiện khác.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, cần xác định phương châm lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực, coi tính mạng con người là trên hết; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH để mỗi hộ gia đình, người dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa chấp hành quy định PCCC.

MỚI - NÓNG