PGS ngành Toán xin rút khỏi Quỹ Nafosted: Có vi phạm Luật Viên chức?

0:00 / 0:00
0:00
TP - PGS.TS Đinh Công Hướng vừa có đơn xin rút khỏi Hội đồng khoa học ngành Toán, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) vì liên quan cáo buộc vi phạm liêm chính khoa học. Ông Hướng chuyển công tác từ Trường ĐH Quy Nhơn về Trường ĐH Công nghiệp TPHCM từ tháng 3 vừa qua.

Ngày 31/10, một số nhà toán học, trong đó có các thành viên trong Hội đồng khoa học ngành Toán, Quỹ Nafosted nhận được thư phản ánh việc vi phạm liêm chính khoa học của ông Hướng. Ông Hướng bị cáo buộc có một số bài báo do ông là tác giả chỉ ghi một địa chỉ hoặc Trường ĐH Tôn Đức Thắng, hoặc Trường ĐH Thủ Dầu Một, trong khi thời gian đó ông là giảng viên cơ hữu của Trường ĐH Quy Nhơn. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Quỹ Nafosted cho biết đã nhận được đơn xin rút khỏi Quỹ và hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của ông Hướng.

Để được là thành viên của Hội đồng khoa học một ngành nào đó trong Quỹ Nafosted, ứng viên phải là người có uy tín trong top 20 của ngành. Ông Hướng tham gia Hội đồng khoa học ngành Toán của Quỹ từ tháng 12/2022.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Quy Nhơn, nơi ông Hướng công tác trong thời gian bị tố cáo vi phạm liêm chính khoa học, cho biết, khi còn là giảng viên tại trường, ông Hướng luôn hoàn thành các nhiệm vụ về nghiên cứu, giảng dạy. Còn việc viết bài báo khoa học hay hợp tác với các đơn vị ngoài trường, nhà trường không nhận được báo cáo của ông Hướng. Trường ĐH Quy Nhơn khẳng định viên chức, công chức của trường phải thực hiện theo đúng quy định những việc viên chức được làm và không được làm khi công tác tại trường. Ai vi phạm, người đó phải chịu trách nhiệm.

Theo Luật Viên chức, viên chức được ký hợp đồng vụ việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, có thể thấy, ông Hướng mới chỉ đảm bảo được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao khi tham gia hợp tác với các đơn vị ngoài trường. Còn theo chia sẻ của Ban giám hiệu Trường ĐH Quy Nhơn, quá trình ông viết bài, hợp tác nghiên cứu với các trường đại học khác, nhà trường không nắm được thông tin.

MỚI - NÓNG