Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở tại ĐBSCL

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL.

Tại An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ sông Hậu trên địa bàn xã Châu Phong, thị xã Tân Châu và tiến độ xây dựng cầu Châu Đốc, thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối với 2 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở tại ĐBSCL ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tình hình sạt lở bờ sông tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Ảnh: Trung Hiếu

Theo báo An Giang, trước tình hình sạt lở phức tạp, UBND TX. Tân Châu đã đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ khu dân cư xã Châu Phong, với tổng chiều dài tuyến kè 670m, gồm 2 đoạn. Đoạn 1, từ ngã 3 sông Hậu (giáp kè mái thảm đá hiện hữu) đến bến phà Châu Giang, dài 225m; đoạn 2, từ bến phà Châu Giang tới khu vực bến phà cũ, dài 445m. Dự kiến, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, bố trí 100% tổng mức đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở tại ĐBSCL ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra xây dựng cầu Châu Đốc. Ảnh: Trung Hiếu

Cầu Châu Đốc dài 667m, rộng 14m, với 4 làn xe, với thiết kế cầu vĩnh cửu, kết cấu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực. Trong đó, chiều dài cầu chính 260m; chiều dài cầu dẫn phía TX. Tân Châu 213,55m và chiều dài cầu dẫn phía TP. Châu Đốc 193,45m. Tổng mức đầu tư công trình trên 534 tỷ đồng. Dự kiến, đến cuối năm 2024, cầu Châu Đốc và toàn Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối với 2 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau khi khảo sát thực tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm hỏi công việc, đời sống sinh hoạt của các công nhân xây dựng kè chống sạt lở và người dân khu vực sạt lở xã Châu Phong (TX. Tân Châu). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở tại ĐBSCL ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống sạt lở sông Tiền khu vực huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: PV

Tại Đồng Tháp, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống sạt lở sông Tiền khu vực huyện Lấp Vò.

Tại Vĩnh Long,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số bộ ngành đã thị sát tình hình sạt lở tại bờ kè sông Tiền, đoạn qua phường 1, TP Vĩnh Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã thông tin với Thủ tướng về tình hình và công tác khắc phục sạt lở tại địa phương thời gian qua.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra khoảng 200 tuyến/điểm sạt lở, làm mất 5-6km bờ sông, kênh, rạch, thiệt hại về tài sản trên 10 tỷ đồng.

Riêng 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 98 điểm sạt lở làm mất gần 3,1km bờ sông cùng với các công trình đường giao thông nông thôn, đê bao… ảnh hưởng trực tiếp đến 112 hộ dân và sụt lún dưới lòng sông đã gây thất thoát, thiệt hại đến việc nuôi cá lồng bè; ước tổng thiệt hại trên 8,4 tỷ đồng, gấp 2,23 lần so cùng kỳ năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở tại ĐBSCL ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ kè sông Tiền, đoạn qua phường 1, TP Vĩnh Long. Ảnh: Xuân Tươi

Sạt lở đã gây bất ổn cho cư dân ở vùng ven sông. Việc phòng chống sạt lở cần đầu tư những công trình lớn và xây dựng khu tái định cư nhưng nguồn kinh phí của tỉnh để hỗ trợ cho các địa phương trong tỉnh còn hạn hẹp. Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh chỉ đủ hỗ trợ xử lý khoảng một nửa trong tổng số khoảng 200 điểm sạt lở mỗi năm. Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện 5 danh mục công trình, với tổng kinh phí 1.070 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở tại ĐBSCL ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ và trao đổi với người dân tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Xuân Tươi

Tại buổi thị sát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến gặp gỡ và ân cần thăm hỏi người dân địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, động viên người dân cố gắng làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế. Đồng thời thông tin đến cho người dân được biết khu vực sạt lở sẽ được đầu tư.

Thủ tướng cũng lưu ý địa phương tiếp tục xử lý, khắc phục các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

MỚI - NÓNG