Lộng hành san gạt đất trái phép tại xã vùng cao Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền xã Đại Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái) nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng san gạt đất, đổ thải không phép vẫn tiếp diễn trong thời gian dài.

Theo thống kê của UBND xã Đại Sơn, trong 4 tháng đầu năm 2023, địa phương đã ra hàng chục quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp san gạt đất trái phép, đổ thải không đúng quy định.

Cụ thể, ngày 12/4, UBND xã Đại Sơn xử phạt 3,5 triệu đồng đối với ông Lý Tiến Lâm (SN 2000, ở thôn làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên) vì hành vi đào đất, múc đất, vận chuyển đất để san tạo mặt bằng làm biến dạng đất với diện tích đất vi phạm là 374m2.

Cùng ngày, địa phương tiếp tục lập biên bản xử phạt ông Hoàng Xuân Trung (1990, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) là lái thuê máy xúc cho ông Trần Văn Thành (thôn làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên). Đây là 2 trường hợp UBND xã đã nhắc nhở, yêu cầu dừng việc san gạt đất trái phép trên địa bàn nhưng cố tình vi phạm.

Lộng hành san gạt đất trái phép tại xã vùng cao Yên Bái ảnh 1
Các đối tượng ngang nhiên hoạt động san gạt trái phép đất rừng. Ảnh: Văn Đức.

Trước đó, UBND xã cũng ra 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các cá nhân san gạt đất trái phép, san tạo mặt bằng, vận chuyển, đổ đất không đúng quy định, làm biến dạng địa hình.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Lê Hoàn – Chủ tịch UBND xã Đại Sơn cho biết, từ khi thi công tuyến đường tỉnh lộ 175 đoạn qua địa bàn, việc san gạt, đổ thải diễn ra rầm rộ. Đây cũng là thời điểm một số đối tượng trên địa bàn có máy móc, thiết bị lợi dụng để đứng ra thỏa thuận với người dân có nhu cầu san gạt, cải tạo mặt bằng để thu lời bất chính.

Các đối tượng đã bị UBND xã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu dừng việc san gạt, đào xới, vận chuyển đất trái phép, nhưng vẫn ngang nhiên vi phạm, bất chấp quy định, thậm chí nhiều lần có thái độ chống đối, lăng mạ, xúc phạm cán bộ xã khi bị xử phạt.

Lộng hành san gạt đất trái phép tại xã vùng cao Yên Bái ảnh 2
Trên địa bàn xã Đại Sơn "lởm chởm" các điểm bị san lấp mặt bằng trái phép trước sự bất lực của chính quyền. Ảnh: Văn Đức

Số tiền các đối tượng này kiếm được tùy vào thỏa thuận của các hộ dân từ 20 – 50% diện tích đất ở các vị trí khác nhau, hoặc thanh toán công bằng tiền mặt.

Vẫn theo vị lãnh đạo xã này, chính quyền địa phương cũng nhiều lần phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Yên, nhà thầu thi công tuyến đường tỉnh lộ 175, Công an huyện Văn Yên, Công an tỉnh Yên Bái vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng trên. Tuy vậy, những hình thức xử phạt đưa ra chưa đủ sức răn đe, chỉ 1-2 hôm sau, các đối tượng này lại “lộng hành” trên địa bàn xã.

MỚI - NÓNG
Anh Trần Ngọc Nam tái cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam Khoá VI
Anh Trần Ngọc Nam tái cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam Khoá VI
TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương chọn cử 33 anh chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khoá V, tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa VI.