Tân Chủ tịch PSSI: Bóng đá Việt Nam sợ Indonesia nên muốn chơi đòn tâm lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho rằng dư luận Việt Nam đang chơi trò 'tâm lý chiến', ảnh hưởng đến tinh thần của HLV Shin Tae-yong và bóng đá nước này.
Tân Chủ tịch PSSI: Bóng đá Việt Nam sợ Indonesia nên muốn chơi đòn tâm lý ảnh 1

Ông Erick Thohir cho biết, đã có luồng thông tin rằng HLV Shin Tae-yong có thể sẽ bị sa thải trước thềm VCK U20 châu Á 2023 do thành tích bết bát của U20 Indonesia trong quá trình giao hữu trước giải đấu (thua 1-2 trước New Zealand và 0-1 trước Guatemala).

Theo ông Erick Thohir, thông tin sa thải HLV Shin Tae-yong nổi lên từ truyền thông Việt Nam và được truyền thông Indonesia xới lại. Ông cũng tin rằng đây là bằng chứng cho thấy "người hâm mộ Việt Nam sợ U20 Indonesia".

"Có thể Việt Nam rất muốn chúng tôi thay đổi HLV. Tôi cũng không biết chắc được. Có thể họ sợ khi phải đối đầu với U20 Indonesia?", Chủ tịch PSSI Erick Thohir nói.

Ông Erick tiếp tục đào sâu vào 'thuyết âm mưu' không có căn cứ khi cho rằng Việt Nam đang muốn làm tổn hại tinh thần các cầu thủ trẻ Indonesia.

"U20 Việt Nam thắng Australia, trong khi U20 Indonesia bị thua. Nhưng ở vòng loại, chúng ta đã thắng Việt Nam với tỷ số 3-2. Có thể bên phía Việt Nam muốn làm tổn hại tâm lý các cầu thủ và HLV của chúng ta. Tôi rất khó chịu khi cứ nhắc đến chuyện thay thế HLV Shin Tae-yong. Hai bên vẫn còn hợp đồng", Erick Thohir cho biết thêm.

HLV Shin Tae-yong vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng đó là dẫn dắt U20 Indonesia dự VCK U20 thế giới 2023 trong vài tháng tới. Do là nước chủ nhà, Indonesia nghiễm nhiên có một suất tham dự thẳng và VCK U20 châu Á là nơi để họ 'tống duyệt' trước giải đấu lớn.

MỚI - NÓNG