‘Messi xứ vạn đảo’ không thể trụ lại châu Âu, về Indonesia khoác áo CLB mới thăng hạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Egy Maulana Vikri đã chính thức chia tay Vion Zlate Moravce sau thời gian không thành công để trở về Indonesia gia nhập CLB mới thăng hạng Dewa United.
‘Messi xứ vạn đảo’ không thể trụ lại châu Âu, về Indonesia khoác áo CLB mới thăng hạng ảnh 1

Giám đốc điều hành của Dewa United, Ardian Satya Negara, cho biết sự xuất hiện của tuyển thủ Indonesia này là bằng chứng thể hiện “sự nghiêm túc của Dewa United trong việc xây dựng một đội bóng ổn định”.

"Tất nhiên, chúng tôi rất hài lòng với sự hiện diện của Egy trong đội hình Dewa United. Mọi người đều biết chất lượng của Egy, một trong những cầu thủ hay nhất Indonesia", GĐĐH Ardian nói.

"Chúng tôi đã liên lạc chặt chẽ với Egy sau khi hợp đồng của anh ấy với CLB Slovakia kết thúc. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều về Dewa United và Egy cũng bày tỏ sự sẵn sàng gia nhập đội bóng này”.

‘Messi xứ vạn đảo’ không thể trụ lại châu Âu, về Indonesia khoác áo CLB mới thăng hạng ảnh 2

Egy đã có một mùa giải 2022/23 không thành công tại Slovakia nên phải trở về Indonesia thi đấu

Hiện chưa rõ hợp đồng của Egy Maulana với Dewa United sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng chắc chắn, động thái này khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Trang Vocket khẳng định phần lớn NHM đều sốc bởi “từ trước đến nay, Egy Maulana Vikri được biết đến là người có quyết tâm lớn để lập nghiệp ở trời Âu”.

Thế nhưng anh đã bất ngờ quay lại Indonesia và lại chọn một đội bóng mới thăng hạng và lúc này cũng đang phải chạy đua khỏi nhóm rớt hạng ở giải VĐQG. Dewa United đang đứng cách nhóm nguy hiểm 5 điểm, mới thắng 5 sau 20 trận từ đầu mùa.

Egy là cầu thủ được kỳ vọng hàng đầu của bóng đá Indonesia. Anh sang châu Âu từ 2018 và đã từng khoác áo Lechia Gdansk, Senica, Moravce-Vrable. Tại đội bóng gần nhất là Moravce-Vrable, Egy chỉ ra sân được 6 lần, có 1 kiến tạo trước khi bị cắt hợp đồng để trở lại Indonesia chơi bóng.

Trong màu áo ĐTQG, anh cũng đang đánh mất mình. Egy chỉ xuất hiện ở các trận vòng bảng tại AFF Cup 2022 trước khi bị đày lên ghế dự bị tại bán kết.

MỚI - NÓNG