Bán kết lượt về AFF Cup 2022: Gấp rút chỉnh trang sân Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 6/1, Tổng cục TDTT cho biết sẽ phối hợp kiểm tra và giám sát việc chỉnh trang hình ảnh, nâng cấp sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam với Philippines.

Trước đó ngày 5/1, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ VH-TT&DL đánh giá tình hình đầu tư, nâng cấp, duy tu và bảo dưỡng chất lượng công trình phục vụ thi đấu thể thao hàng năm, làm rõ khó khăn và vướng mắc.

Do các sai phạm từ giai đoạn trước, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình hiện đang vướng số tiền nợ thuế lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Mới đây trong quá trình tổ chức các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022, sân Mỹ Đình cũng lộ cảnh nhếch nhác, khán đài không được chăm sóc, làm vệ sinh, mặt cỏ úa vàng…gây phản cảm trong dư luận.

Bán kết lượt về AFF Cup 2022: Gấp rút chỉnh trang sân Mỹ Đình ảnh 1

Sân Mỹ Đình sẽ được chỉnh trang trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia. Ảnh: Như Ý

Tại cuộc làm việc sáng qua với Tổng cục TDTT, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu Tổng cục phối hợp kiểm tra, đánh giá lại thực trạng Khu Liên hợp quốc gia Mỹ Đình để có hướng xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt ngày 9/1 tới, Mỹ Đình sẽ tổ chức trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia. Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo Tổng cục TDTT đôn đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thực hiện chỉnh trang, cải thiện hình ảnh, chất lượng mặt sân để phục vụ trận đấu.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết Tổng cục đã yêu cầu Mỹ Đình gấp rút xử lý các vấn đề báo chí phản ánh. “Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế, sân Mỹ Đình đã và đang tiếp tục sửa chữa, chuẩn bị để đảm bảo chất lượng sân ở mức tốt nhất, đảm bảo phục vụ trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Indonesia sắp tới.

Về lâu dài, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc với Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để đánh giá tình hình, từ đó tham mưu cho Bộ VH-TT&DL hướng xử lý”-vị này nói.

Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ hôm qua cũng khẳng định, Mỹ Đình sẽ chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Theo ông Nguyễn Trọng Hổ, Mỹ Đình hiện đã có đề án trình ngành thể thao để giải quyết các vấn đề tồn tại. Về tình hình tài chính Khu Liên hợp, ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết Mỹ Đình cần được bao cấp để đảm bảo các nhiệm vụ chính trị “còn nếu tự chủ thì cần cho cơ chế để triển khai”.

MỚI - NÓNG