Cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Lồng ống thép để nhổ cọc lên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuyên đêm 3/1, lực lượng chức năng đã đóng ống thép đường kính 1,5m để bao bọc xung quanh cọc bê tông nơi cháu bé bị mắc kẹt để kéo trụ này lên.

Sáng 3/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng công binh Quân khu 9 vẫn khẩn trương giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

3 ngày qua, lực lượng cứu hộ đã sử dụng nhiều phương án khác nhau để cứu bé trai, nhưng việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do địa chất, địa hình; phương tiện tham gia giải cứu phải điều động từ nơi xa tới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong toả nghiêm ngặt.

Cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Lồng ống thép để nhổ cọc lên ảnh 1
Cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Lồng ống thép để nhổ cọc lên ảnh 2

Rạng sáng 3/1, ống thép lớn được đưa đến hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 2 giờ sáng 3/1, lực lượng cứu hộ đã đóng một ống thép có đường kính 1,5m để bao bọc xung quanh trụ bê tông nơi cháu bé lọt vào. Sau đó, lực lượng cứu hộ thực hiện việc làm sạch đất bao quanh trụ bê tông để rút dần trụ lên mặt đất.

Đến khoảng 7 giờ sáng nay, ống thép được đóng xuống hơn 15m. Việc lồng các ống thép bao bọc cọc bê tông diễn ra chậm hơn dự kiến do đất cứng.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khi thấy đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ đưa trụ bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng rồi tiến hành thăm dò trong lòng ống vị trí của cháu bé để tiến hành cưa cắt cứu hộ.

Cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Lồng ống thép để nhổ cọc lên ảnh 3
Một ống thép lớn được lồng vào trụ bê tông nơi cháu bé lọt vào để nhổ trụ lên mặt đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí… Các lực lượng chức năng, chuyên môn đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng nhất có thể. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì công tác bơm oxy trong suốt quá trình cứu hộ. Việc cứu hộ đối với sự cố này chưa có tiền lệ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 2/1, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng tập trung, nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ càng sớm càng tốt như kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, ông Nghĩa lưu ý quá trình triển khai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu huy động chuyên gia hỗ trợ, giải cứu cháu bé rơi xuống ống trụ bê tông.

Cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Lồng ống thép để nhổ cọc lên ảnh 4

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

MỚI - NÓNG