Vùng ly khai Ukraine kiểm phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập Nga, số liệu sơ bộ được công bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga của 4 vùng lãnh thổ ly khai ở Ukraine gần như đã kết thúc và một số kết quả sơ bộ đã được công bố.

Ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR), tỉnh Kherson và Zaporozhye, các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa lúc 16h ngày 27/9 (giờ Mátxcơva).

Tại Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), một số điểm bỏ phiếu cũng đã đóng cửa, một số điểm còn lại mở cửa đến 20h.

Kết quả sơ bộ đã được công bố từ các điểm bỏ phiếu mà 4 vùng lãnh thổ ly khai nói trên mở trên lãnh thổ Nga (chủ yếu phục vụ người tị nạn và các đoàn ngoại giao).

Theo Tass, các cuộc trưng cầu dân ý đã được công nhận là hợp lệ ở cả 4 khu vực vì tỷ lệ cư dân đi bỏ phiếu đã vượt quá 50%. Cụ thể, tính đến tối 26/9 (trước ngày bỏ phiếu cuối cùng), tỷ lệ bỏ phiếu ở Donetsk đã đạt 86,89%, ở Lugansk đạt 83,61%, ở Kherson đạt 63,58% và ở Zaporozhye đạt 66,43%.

Tại LPR, cuộc trưng cầu dân ý đã được công nhận là hợp lệ và các quan sát viên quốc tế không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào trong quá trình bỏ phiếu. Việc kiểm đếm đã bắt đầu tại một số điểm bỏ phiếu và kết quả cuối cùng có thể được công bố sáng 28/9.

Vùng ly khai Ukraine kiểm phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập Nga, số liệu sơ bộ được công bố ảnh 1

Kết quả sơ bộ từ các điểm bỏ phiếu ở Nga:

Việc DPR sáp nhập Nga nhận được 96,75% phiếu ủng hộ sau khi 100% số phiếu bầu được kiểm đếm.

Việc LPR sáp nhập Nga nhận được 98,69% phiếu ủng hộ sau khi 61% số phiếu bầu được kiểm đếm.

Việc Zaporozhye sáp nhập Nga nhận được 97,79% phiếu ủng hộ sau khi 29% số phiếu bầu được kiểm đếm.

Việc Kherson sáp nhập Nga nhận được 97,05% phiếu ủng hộ sau khi 28% số phiếu bầu được kiểm đếm.

Kết quả từ các điểm bỏ phiếu tại 4 khu vực nói trên dự kiến sẽ sớm được công bố. Tại Kherson, kết quả kiểm đếm 11,62% số phiếu cho thấy 87,42% ủng hộ sáp nhập Nga.

Phản ứng của quan sát viên quốc tế

Các quan sát viên quốc tế từ Bulgaria, Bosnia và Herzegovina, Đức, Serbia, Mozambique, Pháp và Cộng hòa Trung Phi ghi nhận sự nhiệt tình của những người tham gia bỏ phiếu, đồng thời cho biết không có vi phạm nào trong quá trình bỏ phiếu, ngoại trừ các mối đe dọa và pháo kích từ Ukraine.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Ukraine và đồng minh phương Tây đã gọi các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga là bất hợp pháp, và tuyên bố sẽ không công nhận kết quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng nếu Nga hoàn thành các cuộc trưng cầu dân ý, thì trong mọi trường hợp, Kiev sẽ “không thể tiếp tục bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào với Mátxcơva”.

Kazakhstan - một trong những đối tác thân thiết của Nga, cũng ám chỉ việc sẽ không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý ở vùng ly khai thuộc Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.