Nga và Belarus sẽ ‘dùng máy bay của mình, đi ô tô của mình’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tin rằng những dự án bổ trợ nhau giữa hai nước sẽ giúp cả Nga và Belarus thay thế hàng hoá trước đây phải mua từ các quốc gia không thân thiện.
Nga và Belarus sẽ ‘dùng máy bay của mình, đi ô tô của mình’ ảnh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Tass)

“Chúng ta đang làm tốt việc thay thế nhập khẩu. Chúng ta sẽ bay bằng máy bay của riêng chúng ta, cả quân sự và dân sự. Chúng ta sẽ đi bằng ô tô của chính chúng ta. Không có sự sợ hãi nào”, ông Lukashenko nói trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/9.

Theo nhà lãnh đạo này, Belarus và Nga đã thay đổi đáng kể trong 3 tháng qua. “Chúng ta thấy rằng chúng ta có thể sống và tồn tại bình thường”, Tổng thống Belarus nói.

“Tôi đã nói với họ (các chính trị gia châu Âu) ba lần rằng tương lai thuộc về chúng tôi. Cùng với Nga, nơi họ có mọi thứ họ cần. Dù họ có thứ chúng tôi có thể mua từ họ, như công nghệ và những thứ khác. Nhưng nếu họ không cần thì tuỳ họ”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cho biết phương Tây không cho các nước mua phân bón từ Belarus.

Tổng thống Putin bày tỏ lấy làm tiếc rằng phân bón của Belarus đang bị trừng phạt, trong khi thế giới có nhu cầu lớn.

Trong cuộc gặp tại Sochi, Tổng thống Putin cho biết ngoài vấn đề an ninh lương thực, ông còn muốn bàn với ông Lukashenko về tình hình khu vực và hợp tác kinh tế.

Theo Tass
MỚI - NÓNG