THẾ GIỚI 24H: Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân bằng hàng loạt UAV tự sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/9 cho biết, Ukraine đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã bắn hạ tất cả UAV khi chúng ở bên ngoài khu vực nhà máy điện hạt nhân nói trên. Cơ quan này cho biết thêm rằng, hiện tại mức độ phóng xạ tại nhà máy Zaporizhzhia ở mức bình thường. Nga đưa ra cáo buộc trên vào thời điểm chính quyền thân Nga tại 4 tỉnh của Ukraine, trong đó có Zaporizhzhia, đang tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.


Mỹ cảnh báo Nga về vấn đề hạt nhân. Ngày 25/9, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo rằng nước này sẽ cương quyết đáp trả và khiến Nga phải chịu hậu quả "thảm khốc" nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. "Nếu Nga vượt qua lằn ranh đó, sẽ có những hậu quả thảm khốc xảy ra đối với họ. Mỹ sẽ cương quyết đáp trả một cách cương quyết", hãng tin Reuters dẫn lời ông Sullivan nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC.


Ukraine đã nhận được những hệ thống phòng không hiện đại từ Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 25/9, rằng Ukraine đã nhận được những hệ thống phòng không hiện đại từ Mỹ. Đây là lần đầu tiên Ukraine thừa nhận đã nhận được hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS), loại vũ khí Kiev yêu cầu từ lâu và đợt vận chuyển này đã được Washington thông qua vào cuối tháng trước.


Anh dự chi 100 tỷ bảng cho ngân sách quốc phòng năm 2030. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace tiết lộ, Vương quốc Anh sẽ tăng cường chi tiêu quân sự trong những năm tới. Theo Bộ trưởng Ben Wallac ngân sách quốc phòng hàng năm của Anh sẽ lên tới 100 tỷ bảng Anh vào năm 2030.


Năm quốc gia đưa ra đề xuất cấm nhập khẩu kim cương của Nga. Reuters đưa tin, theo một đề xuất chung do báo chí tiếp cận được, 5 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Ba Lan, Ireland, Litva, Estonia và Latvia đã đề nghị EU ngừng nhập khẩu kim cương của Nga, nước có hãng Alrosa - nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới. EU sẽ cần sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên để thông qua lệnh cấm từng bị Bỉ - nước có là trung tâm buôn bán kim cương lớn nhất thế giới là thành phố Antwerp – phản đối.


Đánh bom xe buýt tại Yemen khiến nhiều người thương vong. Theo một quan chức an ninh địa phương giấu tên, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ đánh bom ngày 25/9 nhằm vào một xe buýt dân sự ở tỉnh Taiz, Tây Nam Yemen. Nguồn tin trên cho hay vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi một đoàn xe quân sự đi qua khu vực đó và “dường như là nhằm vào một sỹ quan quân đội ủng hộ chính phủ.”


Nga tuyên bố bắn hạ 2 máy bay MiG-29 cải tiến của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 25/9 cho biết: “Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga ở Novoukrainka và Bashtanka thuộc vùng Nikolaev đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine được cải tiến để sử dụng tên lửa chống radar HARM của Mỹ”.


Đánh bom doanh trại quân đội Somalia khiến ít nhất 11 người chết. Một sĩ quan quân đội Somalia cho biết, vụ đánh bom nhằm vào một doanh trại ở thủ đô Mogadishu trong quá trình tuyển mộ binh sĩ mới, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Phong trào vũ trang Al-Shabaab (có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda) chiến đấu chống lại chính phủ Somalia trong thập kỷ qua, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.


Siêu bão Noru đổ bộ Philippines. Siêu bão Noru đã đổ bộ Philippines ngày 25/9, gây mưa to và gió mạnh tại đảo chính Luzon, dự kiến có thể gây lũ lụt và tàn phá nhiều diện tích hoa màu. Theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines, siêu bão Noru đổ bộ khu vực Burdeos trên đảo Polillo thuộc tỉnh Quezon lúc 17h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Việt Nam). Vài giờ trước đó, cơ quan này thông báo bão Noru đã mạnh lên với vận tốc tối đa 195 km/h và gió giật tới 240 km/h. Nhà chức trách đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực ven biển trên đảo chính Luzon, trong đó có thủ đô Manila.

MỚI - NÓNG