Bị lập biên bản vì báo cáo không trung thực, Chủ tịch huyện Long Hồ nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến việc UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị Đoàn Thanh tra Chính phủ lập biên bản do cung cấp thông tin không đầy đủ, lãnh đạo địa phương này cũng xin nhận trách nhiệm vì làm chưa tốt.

Chiều 15/6, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ - Phan Thị Mỹ Hạnh cho biết, trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra, huyện đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm, chuẩn bị tài liệu cung cấp cho đoàn.

“Hai tuần nay, các anh em chuyên môn làm đêm suốt để trích lục hồ sơ cung cấp cho Đoàn thanh tra nhưng vẫn không đáp ứng được do lượng hồ sơ quá nhiều, trong đó có hồ sơ đã nhiều năm… Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không đáp ứng. Về vấn đề này, tôi xin nhận trách nhiệm vì làm chưa tốt”, bà Hạnh nói.

Liên quan vụ việc trên, sáng cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - Lữ Quang Ngời nói: “Tôi đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra lại quá trình làm việc của mấy anh em”.

Như Tiền Phong đã đưa tin chiều 13/6, Đoàn thanh tra Chính phủ do bà Phạm Kim Loan - Trưởng phòng II, Cục III làm trưởng đoàn đã lập biên bản nhắc nhở UBND huyện Long Hồ cùng các phòng, ban chuyên môn của cơ quan này về việc cung cấp tài liệu, báo cáo không trung thực.

Theo biên bản, trong thời gian Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ làm việc tại Vĩnh Long, Đoàn đã có nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần với Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về thái độ, tinh thần phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện này.

Tuy nhiên, UBND huyện Long Hồ không cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ và báo cáo không trung thực, không chính xác, gây khó khăn cho đoàn công tác Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, tại báo cáo số 137 ngày 10/6/2022 của UBND huyện Long Hồ khẳng định với Thanh tra Chính phủ dự án xây dựng nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú đã thực hiện.

Tuy nhiên, khi đoàn thanh tra đi kiểm tra thực tế thì phát hiện dự án trên chưa thực hiện. Hiện trạng chỉ là khu đất được dựng vách tôn, làm hàng rào, có nhà lán bằng tôn mới dựng. Thực tế đây chỉ là hiện trường mới dựng để đối phó… bản chất Dự án là chưa triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Chi cục Thuế khu vực 1 không báo cáo, không cung cấp được tài liệu liên quan việc cho thuê đất bãi bồi giai đoạn từ năm 2013-2016. Lý do: Chi cục Thuế không còn lưu giữ hồ sơ để báo cáo.

Đoàn thanh tra cho rằng các hành vi trái quy định tại Luật thanh tra năm 2010 về việc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực cho cơ quan thanh tra nhà nước gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

Đoàn Thanh tra lập biên bản và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Long Hồ nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện đúng về trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khẩn trương báo cáo rõ danh sách toàn bộ các khu phân lô tách thửa trên địa bàn huyện từ giai đoạn 2013 – 2022, tách số liệu theo từng xã, báo cáo rõ thời điểm hình thành các khu tự phát…

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".