Tổng thống Ukraine khẳng định không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội nước này không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga.
Tổng thống Ukraine khẳng định không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra để bình luận về thông tin cho rằng quân đội Ukraine có thể sử dụng hệ thống bệ phóng loạt của Mỹ để tấn công các mục tiêu của Nga.

“Tôi biết rằng mọi người ở Mỹ, hoặc ai đó trong Nhà Trắng, đang nói rằng chúng tôi có thể sử dụng bệ phóng loạt của Mỹ để tấn công Nga. Chúng tôi không có ý định làm việc đó. Chúng tôi không quan tâm đến Nga. Chúng tôi không chiến đấu trên lãnh thổ của họ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn , Tổng thống Ukraine tiết lộ quân đội nước này ghi nhận khoảng 60 – 100 quân nhân thiệt mạng mỗi ngày, và khoảng 500 quân nhân bị thương.

“Tình hình khu vực phía Đông Ukraine, phía Nam Donetsk và Lugansk là căng thẳng nhất. Chúng tôi mất 60 – 100 binh sĩ mỗi ngày và khoảng 500 người bị thương”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang “duy trì các vành đai phòng thủ ở phía Đông Ukraine” và “phản công mạnh mẽ ở khu vực Kharkov”.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đang chặn các chuyến hàng vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen.

“Hiện 22,5 triệu tấn ngũ cốc đã bị Nga chặn lại. Để dỡ phong tỏa và mở lối ra biển, chúng tôi phải chiến đấu và chúng tôi cần những vũ khí có tầm bắn khoảng 120 – 140km”, ông Zelensky nói.

Trước đó, ngày 31/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về một gói hỗ trợ tên lửa mới dành cho Ukraine. Các quan chức chính quyền cấp cao cho biết hệ thống này sẽ có khả năng phóng tên lửa với tầm bắn 80km, ít hơn nhiều so với tầm bắn mà ông Zelensky yêu cầu, nhưng lớn hơn nhiều so với bất cứ loại vũ khí nào mà Ukraine được viện trợ đến thời điểm hiện tại.

Theo Tass
MỚI - NÓNG