Học sinh ngồi xe lăn, có bác sĩ đi kèm đến phòng thi xét tuyển vào lớp 6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù vừa mới phẫu thuật xong viêm ruột thừa nhưng sáng nay, Nguyễn Nguyệt Minh, học sinh trường Tiểu học Archimedes vẫn cố gắng tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của trường THCS Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển vào lớp 6.

Chị Hải Yến, mẹ của thí sinh Nguyễn Nguyệt Minh cho hay, em vừa mới phẫu thuật xong viêm ruột thừa. Tuy nhiên, em vẫn quyết định tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của trường THCS Ngoại ngữ hôm nay vì muốn gần anh đang học tại trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

Học sinh ngồi xe lăn, có bác sĩ đi kèm đến phòng thi xét tuyển vào lớp 6 ảnh 1

Nhật Linh đến trường thi sáng nay

Để có thể dự thi, Nhật Linh có bác sĩ đi kèm để theo dõi sức khỏe. Linh cũng được mẹ động viên bằng cách đưa đến tận phòng thi. Là trường hợp đặc biệt nên Linh ngồi trên xe lăn và dự thi cùng các bạn trong phòng.

Bà Nguyễn Huyền Trang, Hiệu trưởng trường THCS Ngoại ngữ cho hay, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của con vẫn ổn để hoàn thành các bài thi. Bên cạnh bác sĩ của gia đình, nhà trường cũng có đội ngũ y tế túc trực để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh nói chung và cho Nhật Linh nói riêng.

Học sinh ngồi xe lăn, có bác sĩ đi kèm đến phòng thi xét tuyển vào lớp 6 ảnh 2

Năm học 2022 - 2023, trường THCS Ngoại ngữ xét tuyển 100 chỉ tiêu lớp 6. Số lượng hồ sơ thí sinh dự thi là 1.900. Đây là một trong những trường THCS có tỷ lệ chọi vào lớp 6 cao nhất của Hà Nội.

Thí sinh sẽ dự thi hai bài với thời gian 50 phút/bài. Bà Huyền Trang cho hay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thời gian qua nên năm nay, đề thi đã được giảm tải nội dung và thời gian dự thi để không tạo áp lực cho thí sinh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.