Futsal Việt Nam có thời cơ vàng tạo ra lịch sử trước người Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển futsal nam của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành huy chương vàng SEA Games 31 trước trận đấu quyết định với Thái Lan.
Futsal Việt Nam có thời cơ vàng tạo ra lịch sử trước người Thái Lan ảnh 1

Futsal Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là ẵm huy chương vàng SEA Games 31. Ảnh: VFF

Môn futsal nam tại SEA Games 31 bao gồm 5 đội tuyển tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng để tranh huy chương. Sau 4 lượt đấu đầu tiên, Indonesia đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn không thể giành huy chương vàng vì tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đứng ngay phía sau với khoảng cách 1 điểm.

Hiện tại, Indonesia đã hoàn thành 4 trận đấu của họ, trong khi tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan sẽ đụng độ ở lượt trận cuối cùng. Như vậy, đây có thể xem là trận chung kết của môn futsal nam tại SEA Games 31.

Futsal Việt Nam và Futsal Thái Lan cùng có 7 điểm sau 3 trận đã đấu, nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Giang đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+10 so với +5). Không những vậy, hiệu số của futsal Việt Nam cũng hơn Indonesia (+9).

Chính vì vậy, tuyển futsal Việt Nam đang có cơ hội làm nên lịch sử, giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên kể từ khi môn thi đấu này ra mắt đại hội vào năm 2007. Chỉ cần hòa Thái Lan, tuyển futsal Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu bảng của Indonesia. Trong trường hợp này, cả 3 đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Thái Lan cùng có 8 điểm, nhưng chúng ta sẽ giành huy chương vàng nhờ chỉ số phụ.

Tất nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng cho tuyển futsal Việt Nam, bởi lẽ futsal Thái Lan đã thống trị các giải đấu khu vực từ lâu. Trong 4 kỳ SEA Games futsal được tranh tài trước đây, Thái Lan giành trọn bộ huy chương vàng cả nam lẫn nữ.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam và futsal Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 20/5 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hà Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.